Đội tuyển Việt Nam chưa tung hết bài dù thắng đậm Singapore

Theo HLV Park Hang-seo, mục đích của ông ở trận giao hữu với Singapore vào tối 21-9 trên sân Thống Nhất (TPHCM) là trao cơ hội cho cầu thủ trẻ và thử nghiệm đội hình.
Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa lộ bài dù thắng đậm Singapore. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển Việt Nam vẫn chưa lộ bài dù thắng đậm Singapore. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

HLV Park Hang-seo tạo cơ hội cho 6 cầu thủ dưới 23 tuổi có lần đầu ra sân thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài trừ Khuất Văn Khang, 5 cầu thủ còn lại đều thi đấu đủ 1 hiệp. Trong đó, Nguyễn Thanh Nhân và Khuất Văn Khang đã điền tên lên bảng tỉ số, trong khi Phan Tuấn Tài được ông thầy Hàn Quốc khen tốt về mặt chuyên môn.

“Mục tiêu của tôi ở trận đấu này là tìm kiếm, đánh giá và tăng cường sự tổ chức cho đội tuyển. Đợt tập trung này tôi gọi 10 cầu thủ U23, và hôm nay tạo cơ hội cho 6 cầu thủ thi đấu. Về chiến thuật, các bạn mới chưa hiểu được nhiều, kinh nghiệm của cầu thủ trẻ thì có thể chưa đầy đủ. Nhưng về mặt tinh thần, tâm thế và sự cống hiến cho đội tuyển thì rất tuyệt vời. Riêng Tuấn Tài thì tôi nghĩ bạn ấy chơi tốt về chuyên môn được đề ra”, ông Park đánh giá về nhóm cầu thủ trẻ.

Việt Nam sẽ gặp lại Singapore ở vòng bảng AFF Cup 2022. Tuy nhiên, ông Park khẳng định toàn đội vẫn chưa tung “hết bài”. Nhà cầm quân này tiếp lời: “Đây là trận đấu đánh giá giữa 2 đội. Kể cả khi vào AFF Cup 2022 thì 2 đội vẫn hoàn toàn mới. Với tư cách HLV không giờ muốn lộ bài đâu, và ngại thể hiện những gì đã có. Toàn đội vẫn còn một số cầu thủ vào thay người hiệp sau. Riêng chúng tôi, đối thủ có thể nào chăng nữa thì tôi luôn có đội ngũ trợ lý sẽ phân tích, đánh giá mọi cầu thủ của họ để có thể đối phó tốt mọi tình huống”.    

Đội tuyển Việt Nam chưa tung hết bài dù thắng đậm Singapore ảnh 1 Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Việt Nam. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
HLV Park Hang-seo nhấn mạnh: “Chưa bước vào AFF Cup 2022 thì không thể nói cầu thủ nào chủ chốt được. Đây là giai đoạn chuẩn bị mới, sự cạnh tranh sẽ bắt đầu, nên chưa ai chắc chắn vào danh sách cuối cùng dự giải đấu. Tâm thế của chúng tôi lúc này phải chuẩn thật tốt. Tôi dự tính thử nghiệm 2 đội hình. Số còn lại sẽ thi đấu ở trận gặp Ấn Độ thì mới có đánh giá tổng thể được”.

Chiến lược gia 64 tuổi cũng dành những lợi ca ngợi đến Văn Quyết, cầu thủ vừa trải qua 2 năm vắng bóng trên đội tuyển quốc gia. Ông nói: “Hiệp 1, Văn Quyết ghi bàn đã ủng hộ tinh thần đội đi lên. Không chỉ cầu thủ trẻ mà những cầu thủ có năng lực, phong độ tốt ở V-League thì mọi độ tuổi nào đều có cơ hội lên đội tuyển. Quyết chơi trong nước rất tốt, còn hôm nay đã thể hiện tròn vai. Mục tiêu của tôi thì đã hoàn thành và tôi hài lòng về chiến thắng này”.

Tin cùng chuyên mục