Đội tuyển Việt Nam chính thức mất ngôi số 1 Đông Nam Á

Với kết quả không thành công tại Asian Cup 2023 khi để thua cả 3 trận, đội tuyển Việt Nam chính thức mất ngôi số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA tính đến ngày 15-2.

Đội tuyển Việt Nam thi đấu không thành công tại Asian Cup 2023
Đội tuyển Việt Nam thi đấu không thành công tại Asian Cup 2023

Đây được xem là kết quả không bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam để thua cả 3 trận trước Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Đoàn quân của HLV Troussier bị trừ đến 41,06 điểm, trở thành đội bị trừ điểm nhiều nhất trên bảng xếp hạng thế giới.

Bảng xếp hạng mới nhất này được FIFA công bố chỉ ít ngày sau khi kết thúc giải vô địch châu Phi (AFCON) 2023. Qua đó, đội tuyển Việt Nam bị tụt 12 bậc, từ 94 xuống thứ 106, thứ hạng thấp nhất trong nhiều năm qua. Cùng với đội tuyển Việt Nam, các đội tuyển Algeria, Ấn Độ, Guinea-Bissau, Tunisia xếp theo sau về số điểm bị trừ nhiều trong đợt này.

Với việc bị tụt xuống hạng 106 thế giới, đội tuyển Việt Nam đã khép lại thời gian gần 6 năm trong tốp 100 thế giới. Ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan chính thức giành ngôi số 1 từ đội tuyển Việt Nam khi tăng 12 bậc để vươn lên hạng 101 thế giới. Từ vị trí thứ 3 lần lượt là Malaysia (thứ 132 thế giới), Philippines (139), Indonesia (144), Singapore (155), Myanmar (162), Campuchia (179), Lào (189), Brunei (194) và Timor Leste (200).

nhat-ban-vs-thai-lan-01-8226jpg-2758.jpg
Nhật Bản vẫn giữ ngôi số 1 châu Á

Những đội đạt thành tích tốt tại Asian Cup 2023 và AFCON 2023 đều thăng tiến mạnh trên bảng xếp hạng. Qatar được cộng 90,4 điểm – nhiều nhất trong bảng FIFA và tăng 20 bậc lên thứ 38. Angola được cộng 72,83 điểm và tăng 24 bậc lên thứ 93. Á quân Asian Cup 2023 Jordan được cộng 70,32 điểm để tăng 16 bậc lên thứ 71…

Dẫn đầu bảng xếp hạng thế giới vẫn là Argentina; theo sau lần lượt là Pháp, Anh, Bỉ, Brazil, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Italy, Croatia. Khu vực châu Á, Nhật Bản vẫn đứng đầu (18 thế giới); theo sau lần lượt là Iran (thứ 20), Hàn Quốc (22), Australia (23), Qatar (38), Saudi Arabia (53), Iraq (58), Uzbekistan (65), UAE (69) và Jordan (71).

Tin cùng chuyên mục