Đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu có điểm tại World Cup 2023

Theo tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự, đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu hạn chế tối đa số bàn thua tại World Cup 2023 khi đối đầu với các đội mạnh. Cô và các đồng đội cũng hy vọng có điểm số tại đấu trường lớn nhất thế giới.
Vạn Sự hạ quyết tâm cùng đội tuyển nữ Việt Nam có điểm ở World Cup 2023.
Vạn Sự hạ quyết tâm cùng đội tuyển nữ Việt Nam có điểm ở World Cup 2023.

SEA Games 2023 là kỳ đại hội thứ 2 của Ngân Thị Vạn Sự. Ngoài việc cùng đồng đội thành công bảo vệ tấm huy chương vàng, tiền đạo sinh năm 1997 cũng có cho riêng mình một bàn thắng. Đó là tình huống cô đánh đầu vào lưới chủ nhà Campuchia và mở tỉ số cho đội tuyển Việt Nam. Dư âm của kỳ đại hội trên đất Campuchia đã qua đi gần 2 tuần, nhưng hiện tại, Vạn Sự vẫn thấy cảm xúc lâng lâng khi nhắc tới hành trình ấy. Thế nhưng là một cầu thủ chuyên nghiệp, Vạn Sự cùng các đồng đội phải nhanh chóng quên đi chiến thắng ấy để hướng tới những mục tiêu tiếp theo mà trước mắt là World Cup nữ 2023.

Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập chiều 30-05 của đội tuyển nữ Việt Nam, chân sút người Nghệ An cho biết: “Đến bây giờ tấm huy chương vàng lần thứ tư liên tiếp của đội tuyển nữ Việt Nam đối với tôi và đồng đội vẫn là một cảm xúc gì đó rất khó tả,. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chỉ nghĩ về nó, hiện tại, cả đội vẫn đang chuẩn bị thể lực tốt cho kỳ World Cup. Sáng nay đội tập 1 bài thể lực của HLV thể lực Cedric rất nặng và mệt. Trong tuần này đội sẽ có 2 trận giao hữu với đội cựu cầu thủ nam dự SEA Games 2003 chiều thứ sáu và Đại sứ quán Mỹ vào chiều thứ bảy”.

Ở buổi tập này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện với bóng thi đấu chính thức của World Cup 2023. Theo cảm nhận của Vạn Sự và các đồng đội, bóng thi đấu này rất khó để điều khiển, đường đi của bóng khó chịu và cả đội vẫn đang nỗ lực để thích ứng với trái bóng.

Đội tuyển nữ Việt Nam hào hức chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam hào hức chuẩn bị cho World Cup nữ 2023.

World Cup 2023, thầy trò HLV Mai Đức Chung cùng bảng đấu với Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Theo đánh giá của chân sút thuộc biên chế CLB nữ Hà Nội, đây đều là những đối thủ khó nhằn. Đối đầu với những đội bóng như vậy là cơ hội để Vạn Sự cùng các đồng đội học hỏi kinh nghiệm. Cô cho biết mục tiêu của toàn đội là hạn chế bàn thua và cố gắng có điểm ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

“Đối với tôi thì đội nào cũng như đội nào. Tôi cũng sẽ cố gắng có tên trong danh sách tham dự World Cup. Cả đội ai cũng hào hứng vì đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam được tham dự đấu trường này. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hạn chế tối đa bàn thua chứ không thể nghĩ tới việc đá ngang hàng với họ được. Nói đến mục tiêu tại World Cup sắp tới, nếu có được 1 điểm khi rời giải cũng rất quý giá với cả đội” – Vạn Sự nói.

Tuy nhiên, với Vạn Sự lúc này, trước khi nghĩ tới việc dự World Cup, mục tiêu trước mắt của cô là có tên trong danh sách đi tập huấn tại Đức. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục tập luyện tại Hà Nội. Ngày 5-6, toàn đội sẽ lên đường đi Đức. Tại trời Âu, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có 3 trận giao hữu trước khi di chuyển sang New Zealand.

Tin cùng chuyên mục