Đội tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 19

Theo kế hoạch, sáng nay 3-8, đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau gần 1 tháng tập huấn và tham dự Vòng chung kết World Cup nữ 2023.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những trải nghiệm quý giá trong lần đầu tham dự World Cup nữ
Đội tuyển nữ Việt Nam đã có những trải nghiệm quý giá trong lần đầu tham dự World Cup nữ

Đội chia thành 2 nhóm rời New Zealand vào tối 2-8 (giờ địa phương) để về Hà Nội và TPHCM (dự kiến đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 11 giờ trưa 3-8). HLV Mai Đức Chung cho biết, toàn đội được nghỉ ngơi từ ngày 3-8. Sau đó 1 tuần, tất cả tập trung lại tại Hà Nội để tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho ASIAD 19 và vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024. Đợt tập trung này dự kiến gọi trở lại các cầu thủ bị loại vào giờ chót trước thềm World Cup nữ 2023.

Chuyến tham dự World Cup 2023 đã đem lại cho các tuyển thủ nữ Việt Nam nhiều trải nghiệm quý giá. Từ việc cọ xát với các đối thủ mạnh của làng túc cầu thế giới, tận hưởng bầu không khí của ngày hội bóng đá mà nhiều cầu thủ luôn ước ao, những chuyến tập huấn chất lượng trước đó… Đây có thể cũng là giải đấu lớn nhất sau cùng mà HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam khi ông đã úp mở việc hy vọng người kế nhiệm sẽ tiếp bước đưa đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt ở kỳ World Cup tiếp theo.

Chắc chắn các cô gái Việt Nam sẽ bản lĩnh hơn sau khi trở về từ World Cup 2023. Lịch sử bóng đá nữ Việt Nam đã đạt cột mốc mới để từ đó sẽ có những tính toán, chiến lược cho tương lai. Trước mắt là tiếp tục hành trình chinh phục tại sân chơi châu Á vào cuối năm nay.

Vào đêm cuối cùng trước khi đội tuyển rời New Zealand, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đến khách sạn động viên toàn đội sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở World Cup 2023. Nhân dịp này, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thay mặt Thường trực VFF thông báo thưởng đội 500 triệu đồng từ những nỗ lực trong trận gặp đội tuyển Hà Lan.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh: “Sau giải đấu này, chúng ta còn các giải đấu trước mắt để làm tiền đề cho mục tiêu lớn trong tương lai. Hy vọng World Cup 2027 chúng ta vẫn được góp mặt. VFF hứa sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các bạn yên tâm thi đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà. Tôi xin chúc các bạn cầu thủ, HLV có thời gian nghỉ ngơi tích cực bên gia đình để sau khi tập trung trở lại, chúng ta có năng lượng tốt nhất thực hiện những mục tiêu mới”.

Như vậy, ngoài số tiền thưởng tổng cộng là 1,8 tỷ đồng mà VFF tặng đội tuyển qua 3 trận đấu tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam còn nhận được số tiền hỗ trợ từ FIFA. Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 30.000USD. FIFA trực tiếp chuyển số tiền này vào tài khoản của các cầu thủ.

Ngoài tiền thưởng dành cho cá nhân, mỗi liên đoàn quốc gia nhận được khoản hỗ trợ phụ thuộc vào thành tích của đội tại giải đấu để chi trả các chi phí liên quan tới việc chuẩn bị và tham dự giải cho đội tuyển và sử dụng vào các hoạt động phát triển bóng đá của liên đoàn bóng đá quốc gia. Với việc tuyển nữ Việt Nam dừng chân ở vòng bảng, VFF được FIFA hỗ trợ khoảng 35 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục