Đội tuyển cricket Việt Nam trở lại đấu trường SEA Games

Chủ nhà Campuchia đã chốt danh sách 37 môn thi đấu ở SEA Games 32, nhiều hơn một môn so với dự kiến ban đầu. Các môn thể thao trong chương trình Olympic như bắn cung, bắn súng, canoeing, rowing... không xuất hiện ở kỳ đại hội khu vực lần này.

SEA Games 32 là cơ hội để Campuchia giới thiệu các môn thể thao bản sắc văn hóa dân tộc khi chương trình thi đấu xuất hiện 3 môn truyền thống của quốc gia này là Bokator, Kun Khmer và Cờ Ok Chaktrong (Cờ ốc). Dự kiến, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự 30 môn thi đấu với 444 nội dung. Trong số này, cricket sẽ là môn tham dự bằng nguồn xã hội hóa và TPHCM đã đề xuất là nơi cử đội hình các tuyển thủ tranh tài. Trên thực tế, TPHCM gần như là địa phương duy nhất có phong trào tập luyện và thi đấu cricket trong cả nước.

Phong trào tập luyện bộ môn này được hình thành từ cuối năm 2005 và ngày càng được mở rộng, thu hút học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên tham gia. Năm 2020, Liên đoàn cricket TPHCM ra đời, từng bước xây dựng trào lưu tập và chơi cricket từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, qua đó quảng bá đến công chúng rộng rãi hơn về môn thể thao này.

Như vậy, sau 6 năm đội tuyển cricket Việt Nam mới có cơ hội trở lại tranh tài ở đấu trường khu vực. Vào năm 2017, trên đất Malaysia, đội tuyển cricket Việt Nam lần đầu tham dự SEA Games, tranh tài ở nội dung Nam Twenty20 trên tinh thần học hỏi và nắm bắt cơ hội thi đấu cùng bạn bè quốc tế. Trong lần tranh tài tại SEA Games 32 sắp diễn ra, đội tuyển cricket dự kiến tham dự với 40 thành viên do Trưởng đoàn Nguyễn Đăng Khánh dẫn đầu.

Tin cùng chuyên mục