Đội tuyển bóng chuyền nam và niềm tin thành tích tại SEA Games 32

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã sẵn sàng về chuyên môn và bước vào hành trình tranh tài tại SEA Games 32 tới đây ở Campuchia. Chúng ta vẫn chờ đợi kết quả cao nhất từ thầy trò HLV trưởng Trần Đình Tiền tại giải đấu lần này.
Bóng chuyền nam Việt Nam sẽ lên đường đi Campuchia vào ngày 1-5. Ảnh: MINH CHIẾN
Bóng chuyền nam Việt Nam sẽ lên đường đi Campuchia vào ngày 1-5. Ảnh: MINH CHIẾN

Công tác chuẩn bị chuyên môn của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gần như đã hoàn tất. Sau đây, ngày 1-5, toàn đội chính thức di chuyển tới Campuchia bắt đầu hành trình chinh phục thành tích huy chương của SEA Games 32.

Khi ban huấn luyện công bố chính thức 14 tay đập đại diện cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam dự SEA Games 32, giới chuyên môn hiểu rằng các phương án từng vị trí đã được tính toán kỹ lưỡng để chọn ra con người phù hợp. “Từ 18 cầu thủ, chúng tôi rút gọn còn 14 người và những tuyển thủ được cử đi dự SEA Games 32 là những người tốt nhất của bóng chuyền nam Việt Nam theo phương án chuyên môn ban huấn luyện đề ra lúc này. Dĩ nhiên, đội tuyển có sự tập luyện và xem xét kỹ lưỡng từng vị trí nhưng trên cơ bản, chúng tôi có được con người phù hợp”, HLV Trần Đình Tiền từng trao đổi.

Tập luyện gần một tháng tại Ninh Bình, ngần ấy thời gian chưa đủ cho một sự chuẩn bị quan trọng của đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Bởi lẽ, thời gian gấp gáp nên khối lượng tập khó đầy đủ nhất. Về chuyên môn, các cầu thủ tập trung lên tuyển sau khi trải qua thời gian thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia rồi một số tay đập dự cúp Hùng Vương 2023. Nghĩa là, qua một quãng đấu căng như vậy, cầu thủ phải nghỉ ngơi hồi phục nhưng ngay lập tức họ tiếp tục tập trung đội tuyển. Vì thế, quãng thời gian đầu của kỳ tập trung, ban huấn luyện đội tuyển quốc gia hoàn toàn chỉ giải quyết được bài toán duy trì thể lực, lấy cảm giác cho tuyển thủ. Chưa kể, trong kỳ tập trung, đội tuyển quốc gia vẫn phải trả quân (Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Quốc Duy) trở lại câu lạc bộ thi đấu giải hạng A toàn quốc 2023. Qua quãng thời gian đó, khối lượng tập luyện được đẩy cao cũng chỉ trong khoảng hơn hai tuần.

Bài toán khó nhất phải tìm lời giải của bóng chuyền nam Việt Nam là tìm sao được mẫu chủ công mạnh trong dứt điểm và hiệu quả ở bắt bóng bước 1. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam vẫn đang khắc phục điều khó khăn này.

Khi giải bóng chuyền vô địch quốc gia cho phép cầu thủ ngoại trở lại thi đấu (từ năm 2022), số đông đội bóng dự giải chỉ tìm thuê tay đập ngoại đánh chủ công về khoác áo. Hẳn nhiên, chủ công nội có chuyên môn tốt đã thiếu, nay gặp vấn đề không có suất trước ngoại binh thì nhân sự càng thiếu hơn. Thực tế thấy rõ ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, các đội bóng nhóm đầu chủ yếu thuê chủ công ngoại và nhiều người trong đó là tay đập Thái Lan. Những cái tên như Assanaphan Chantajorn, Kittithad Nuwaddee vừa tham gia vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023 ở Việt Nam, bây giờ đang là cầu thủ tập trung cho đội tuyển quốc gia Thái Lan sẽ dự SEA Games 32. Chúng ta chưa xuất khẩu được tay đập nội nhưng phải thuê chính tay đập từ đối thủ trực tiếp Thái Lan tại SEA Games 32, và kể như họ được tập dợt kỹ lưỡng chuyên môn ngay từ giải bóng chuyền của Việt Nam.

Các mũi chủ công được HLV Trần Đình Tiền cùng ban huấn luyện đăng kí dự SEA Games 32 lần này gồm Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Văn Nam và ai trong số họ gây đột biến, tỏa sáng đúng thời điểm quan trọng sẽ chờ khi cuộc đấu bắt đầu mới cụ thể. Trong số này, Ngọc Thuân lần đầu được dự một kỳ SEA Games. Điểm cần nhất ở tay đập này chính là ý chí quyết tâm cao nhất trong thời khắc quyết định cũng như giữ được tâm lý ổn định thì chắc chắn phát huy tốt chuyên môn.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam rất thận trọng và xác định mỗi trận đấu tại vòng bảng như một trận chung kết. Ảnh: MINH

Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam rất thận trọng và xác định mỗi trận đấu tại vòng bảng như một trận chung kết. Ảnh: MINH

Còn nhớ kỳ chuẩn bị SEA Games 31, chuyên gia Trung Quốc Li Huan Ning là người kiên quyết giữ quan điểm chuyên môn về công tác chuyên môn của đội tuyển nam. Trước giờ dự SEA Games 31, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tập luyện và đấu cọ xát với đội nam Sanest Khánh Hòa rồi thua 3 trận liên tiếp, ông Li Huan Ning mới thay đổi quan điểm và chịu lắng nghe các cộng sự.

Chuẩn bị cho kỳ SEA Games 32 này, chúng ta được bốc thăm vào bảng đấu cùng Thái Lan, Myanmar và Malaysia. “Chúng tôi thận trọng từng trận đấu để đảm bảo tốt nhất điểm số, sau đó mới tính tiếp”, HLV Trần Đình Tiền trao đổi. Sự thận trọng là chính xác bởi đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ tập chay gần một tháng trong kỳ tập huấn, không đấu cọ xát trận nào mà chỉ chia đội hình tập nội bộ nên về tổng thể chúng ta mạnh hay yếu khó đánh giá chính xác nhất. Chúng ta được giao chỉ tiêu lọt vào chung kết bóng chuyền nam trong nhà tại SEA Games 32.

Đội bóng chuyền nam Việt Nam đăng kí cầu thủ dự SEA Games 32 gồm Giang Văn Đức, Đinh Văn Duy, Dương Văn Tiên, Quản Trọng Nghĩa, Nguyễn Ngọc Thuân, Nguyễn Văn Nam, Từ Thanh Thuận, Nguyễn Văn Quốc Duy, Nguyễn Thanh Hải, Cù Văn Hoàn, Vũ Ngọc Hoàng, Trần Duy Tuyến, Huỳnh Trung Trực và Trịnh Duy Phúc.

Ngày 1-5, môn bóng chuyền nam trong nhà họp lãnh đội. Ngày 2-5, cuộc họp kỹ thuật của các đội sẽ được tổ chức. Bóng chuyền nam thi đấu từ ngày 3 tới 8-5. Nội dung bóng chuyền trong nhà tranh tài tại nhà thi đấu thuộc khu phức hợp Olympic của thủ đô Phnom Penh (Campuchia).

Tin cùng chuyên mục