Đội tuyển bóng chuyền nam chỉ còn thiếu chủ công Quản Trọng Nghĩa

Do vướng việc học, cầu thủ Quản Trọng Nghĩa vẫn chưa thể lên tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.
Chủ công Quản Trọng Nghĩa vẫn chưa thể lên tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dù đội tuyển đã tập được nửa tháng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Chủ công Quản Trọng Nghĩa vẫn chưa thể lên tập trung cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dù đội tuyển đã tập được nửa tháng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tính tới ngày 1-6, theo ghi nhận trực tiếp của SGGP, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã bước vào tập luyện tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội nhưng chỉ có 17 cầu thủ. Đội tuyển bóng chuyền nam tập luyện để hướng tới thi đấu AVC Challenge Cup 2023 vào tháng 7 tại Đài Bắc Trung Hoa.

Chủ công Quản Trọng Nghĩa là người có trong danh sách tập trung đội tuyển quốc gia tiếp tục sau SEA Games 32, tuy nhiên cầu thủ này đang trong giai đoạn học tập tại Học viện An Ninh vì vậy chưa thể lên hội quân cùng đội tuyển quốc gia. Trước đó, khi chuẩn bị tham dự SEA Games 32 tại Campuchia, với chương trình học của mình, Quản Trọng Nghĩa sẽ phải tham dự kỳ thi kết thúc các môn học nhưng do phải thực hiện nghĩa vụ quốc gia nên cầu thủ đã xin hoãn và trở về sau SEA Games 32 đang phải hoàn thành các môn học.

Trước đó, tay đập Từ Thanh Thuận cũng xin lên tập trung muộn nhưng đã hội quân với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thời điểm này.

Một sự chuẩn bị khác có thể ảnh hưởng tới việc Quản Trọng Nghĩa có kịp lên đội tuyển quốc gia hay không là giữa tháng 7, câu lạc bộ chủ quản Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động sẽ dự vòng chung kết giải hạng A toàn quốc 2023. Quản Trọng Nghĩa là cầu thủ thi đấu đội hình chính đội bóng này nên chưa rõ sẽ thực hiện nhiệm vụ quốc gia hay về đơn vị chủ quản thi đấu (?).

SEA Games 31, Quản Trọng Nghĩa là thành viên đội bóng chuyền nam Việt Nam giành HCB trên sân nhà. Tại SEA Games 32, cầu thủ này tiếp tục góp mặt và giành HCĐ cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ở Campuchia.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam được Tổng cục TDTT ra quyết định tập trung sau giai đoạn SEA Games 32 là từ ngày 15-5 tới hết ngày 30-9. Hiện tại, đội tuyển đã tập luyện được nửa tháng.

Tin cùng chuyên mục