Trưa ngày 19-12, đội đua thuyền truyền thống Việt Nam hoàn thành cuộc thi đấu thuyền nhỏ nữ 10 người cự ly 500m.
Tại vòng 1, các tay chèo Việt Nam đạt kết quả 2’12”625. Trong vòng 2, đội thuyền truyền thống nữ Việt Nam đạt thành tích 2’15”407. Chung cuộc, chúng ta có kết quả tổng là 4’28”032 để xếp nhất, giành HCV. Về nhì là đội Indonesia còn hạng ba là đội Myanmar. Trong cuộc đấu này, đội chủ nhà Thái Lan có vị trí hạng 4.
Trước khi các tay chèo nữ bước vào tranh tài, giới chuyên môn dự báo chúng ta sẽ có kết quả khả quan bởi phong độ của các tuyển thủ có sự ổn định. Thực tế diễn biến trong thi đấu, đội thuyền truyền thống nữ Việt Nam tạo được ưu thế bằng tốc độ và sự phối hợp nhuần nhuyễn khi chèo tranh tài. Đội hình thi đấu của đội nữ Việt Nam gồm Lý Thị Thủy, Lê Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Lợi, Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Ngân, Nguyễn Hồng Thái, Lý Thị Nam, Bùi Thị Yến, Nguyễn Thị Hải Anh, Ma Thị Thủy, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Hương, Phùng Thị Ngọc Diễm, Ma Thị Hương.
HCV của đội thuyền truyền thống nữ đã được xác định là HCV thứ 74 của Đoàn thể thao Việt Nam.
Trong trao đổi trước truyền thông, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Nguyễn Hồng Minh cho biết thành viên Đoàn đang nỗ lực hoàn thành các nội dung thi đấu cuối cùng để hướng tới giành thêm các kết quả HCV. Chúng ta vẫn tập trung phấn đấu vào vị trí nhóm 2 quốc gia dẫn đầu cũng như tiệm cận 90 HCV. Mặc dù vào lúc này, các nội dung tại SEA Games 33-2025 đã dần khép lại.