Đội bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có 30 ngày tập chuẩn bị cho SEA Games 32

Với lịch thi đấu dày đặc, dự kiến đội bóng chuyền nữ Việt Nam chỉ có 30 ngày tập trung trong giai đoạn chuẩn bị hướng tới thi đấu SEA Games 32 nhưng sẽ được dự 1 giải quốc tế để cọ xát.
Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã có sự thay đổi chuyên môn đáng kể sau thời gian thi đấu SEA Games 31 năm ngoái. Ảnh: MINH
Đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã có sự thay đổi chuyên môn đáng kể sau thời gian thi đấu SEA Games 31 năm ngoái. Ảnh: MINH

Đủ hay không đủ?

Trao đổi ở ngày 16-2, Tổng thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho biết “đội bóng chuyền nữ quốc gia sẽ được tập trung ngay sau khi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay kết thúc. Hiện tại, danh sách cụ thể cầu thủ sẽ chỉ có sau khi ban chuyên môn theo dõi từng người thi đấu ở vòng 1 giải năm nay rồi mới ra quyết định. Nhưng dự liệu, thời gian tập huấn hướng tới SEA Games 32 chỉ khoảng 1 tháng dành cho đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia”.

Thời gian chuẩn bị được ông Trường lý giải chỉ khoảng 1 tháng (30 ngày) là bởi vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia sẽ kết thúc vào ngày 19-3. Sau đó, các cầu thủ cầu thủ của 4 đội có kết quả tốt nhất sau vòng 1 tiếp tục tới Phú Thọ thi đấu Cúp Hùng Vương 2023. Giải Cúp Hùng Vương khép lại rồi cầu thủ được nghỉ ngơi ngắn rồi đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia mới thành lập và gọi tập trung. Nếu không có gì thay đổi, đầu tháng 4, tất cả mới hội quân. Trong khi đó, SEA Games 32 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 5-5.

Tuy vậy, ông Trường cho biết, trong giai đoạn tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 32, đội nữ sẽ được tham gia giải cọ xát quốc tế quan trọng là giải vô địch các CLB bóng chuyền châu Á 2023 từ 16 tới 23-4. Năm nay, Việt Nam là chủ nhà của giải và tổ chức tại nhà thi đấu Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Đội đương kim vô địch quốc gia Geleximco Thái Bình không tham dự, đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia là đại diện của chủ nhà Việt Nam ở giải. “Thời gian tập luyện và thi đấu chuẩn bị cho SEA Games 32 trong quỹ từ 1 tháng tới 1,5 tháng sẽ được ban huấn luyện điều chỉnh các khối lượng về chuyên môn đồng thời, chúng tôi tôn trọng những sự chuẩn bị của ban huấn luyện nhằm có kết quả tốt nhất cho bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 32”, ông Trường nói thêm.

Quân số thế nào là phù hợp

Đúng quân số tập trung, đội bóng chuyền nữ chỉ được tập trung 14 cầu thủ. Tuy nhiên, chúng ta vẫn được nới lỏng để gọi 18 cầu thủ tham gia tập luyện qua đó ban huấn luyện các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam có sự sàng lọc con người.

Các đội bóng chuyền luôn cần nhiều cầu thủ chất lượng nhất để có những sự chuẩn bị chuyên môn hiệu quả trước mỗi giải đấu quan trọng như SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Các đội bóng chuyền luôn cần nhiều cầu thủ chất lượng nhất để có những sự chuẩn bị chuyên môn hiệu quả trước mỗi giải đấu quan trọng như SEA Games. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên thực tế, 18 cầu thủ được gọi vẫn là chưa đủ bởi tất cả cần nhiều hơn nhân lực để có sự kiểm tra kỹ lưỡng nhất ở các vị trí. Qua tìm hiểu, ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Việt Nam muốn gọi tập trung 22 cầu thủ bởi như thế, dựa trên một lịch thi đấu dày đặc dành cho đội tuyển quốc gia của năm 2023, quân số như vậy sẽ phù hợp để có những sự thay thế và tạo cơ hội cạnh tranh giữa các cầu thủ được gọi tập trung để tham dự các giải khác nhau. Tuy nhiên, việc tập huấn con người lại phụ thuộc và quy định của Tổng cục TDTT và giới hạn con người không quá 18 cầu thủ. Chắc chắn, bài toán cần đủ người để có sự chuẩn bị chuyên môn không thể giải quyết khiến các ban huấn luyện phải liệu cơm gắp mắm cho trước những nhân tố mà mình mời tập trung.

Đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam khẳng định, dành cho mục tiêu SEA Games 32, hai đội bóng chuyền nam, nữ thi đấu trong nhà sẽ sử dụng HLV trưởng là HLV trong nước. Sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, các HLV trưởng sẽ được công bố chính thức về danh tính.

SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, đội bóng chuyền nam, nữ trong nhà của chúng ta đều lọt vào chung kết. Tuy nhiên, đội nam đã để thua tuyển Indonesia còn đội nữ thua đối thủ Thái Lan vì thế cả 2 đội giành HCB SEA Games 31. HLV trưởng đội bóng chuyền nữ Việt Nam dự SEA Games 31 là ông Thái Thanh Tùng còn HLV trưởng đội nam là HLV Li Huan Ning (Trung Quốc). Do các đội bóng chuyền nam, nữ quốc gia chưa thành lập nên chưa có thành viên trong quyết định dành cho 599 người trọng điểm hưởng chế độ đặc thù trong thời gian chuẩn bị SEA Games 32 mà Tổng cục TDTT đã phê duyệt.

Tin cùng chuyên mục