Dọa bỏ giải - Thói quen không tốt cần loại bỏ

Mới đây, bầu Đức đưa ra tuyên bố nếu ông Trần Anh Tú trúng cử vào ghế PCT VFF thì ông bầu này sẽ rút HA.GL khỏi V-League 2018. Đây không phải là lần đầu tiên những người làm bóng đá Việt dọa bỏ giải.

Các CLB và những nhà tổ chức đang nỗ lực nâng cao hình ảnh để đưa khán giả đến sân ngày đông hơn. Ảnh: MINH HOÀNG
Các CLB và những nhà tổ chức đang nỗ lực nâng cao hình ảnh để đưa khán giả đến sân ngày đông hơn. Ảnh: MINH HOÀNG

Thực tế là mỗi khi không bằng lòng điều gì đó, nhất là điều đang gây bất lợi cho bản thân mình cũng như CLB của mình, các ông bầu đã không ít lần sử dụng chiêu “dọa bỏ giải” để gây sức ép lên VFF và VPF.

Còn nhớ ở mùa giải 2013, bầu Thụy gây chú ý với phát biểu dọa bỏ bóng đá nếu VFF và VPF không chấn chỉnh công tác trọng tài và giải quyết dứt điểm chuyện bầu Hiển sở hữu nhiều đội bóng cùng dự V-League. Sau khi bị Ban kỷ luật trừ 4 điểm ở mùa giải 2013 sau những nghi án tiêu cực, bầu Thụy đã giải thể hẳn đội bóng chứ không còn là dọa.

Một ông bầu gốc Ninh Bình khác là bầu Trường cũng nhiều lần dọa bỏ bóng đá. Chính bầu Trường sau thời gian nợ lương, thưởng các cầu thủ kéo dài bị phản ứng cũng tuyên bố giải tán đội bóng vì các cầu thủ đã đình công. Sau vụ bê bối bán độ bị phanh phui, bầu Trường đã cho giải tán luôn đội 1 ở V-League

Bản thân bầu Đệ của Thanh Hóa trước đây cũng từng nhiều lần dọa bỏ bóng đá sau những bức xúc với trọng tài, nhưng chưa một lần thực hiện. Những lần dọa đó của bầu Đệ, chủ yếu chỉ là gây sức ép với BTC giải.

Mùa giải 2016, bất bình với án phạt treo giò Omar tới 8 trận, lãnh đạo CLB Thanh Hóa tuyên bố sẽ không tiếp tục tham dự V-League nữa nếu VPF không giảm án phạt cho đội trưởng của mình.

Còn gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, cho rằng đội bóng của mình bị ép trong trận đấu trên sân Thống Nhất chiều 19-2, ông Võ Thành Nhiệm - chủ tịch CLB Long An tuyên bố: “Chúng tôi thi đấu trên sân nhà cũng bị ép, thi đấu trên sân khách càng bị ép trắng trợn hơn. Nếu tình hình này tái diễn, CLB Long An sẽ rút lui khỏi bóng đá”.

Hầu như mùa giải nào cũng xuất hiện việc các ông bầu, chủ tịch CLB dọa bỏ giải. Dường như đó đã và đang trở thành một thói quen xấu ăn sâu vào máu của những người  làm bóng đá Việt.

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Các học viên tại Trung tâm huấn luyện bóng đá Laliga

Cầu thủ U16 Việt Nam có cơ hội nhận học bổng tại Học viện bóng đá Laliga

Nằm trong khuôn khổ Chương trình “Ea Sports FC Futures - Tìm kiếm và phát triển tài năng bóng đá toàncầu”, giải đấu “U16 Next gen draft” được Laliga (cơ quan điều hành giải bóng đá Vô địch quốc gia Tây Ban Nha) tổ chức. Chương trình nhằm tìm kiếm các tài năng bóng đá trẻ, trao các suất học bổng sang tập huấn tại Trung tâm huấn luyện bóng đá Laliga (Tây Ban Nha).

Thuỳ Trang, chủ nhân của Quả bóng vàng nữ 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nể phục Quả bóng vàng Trần Thị Thùy Trang

Chứng kiến khoảnh khắc tuyển thủ Trần Thị Thùy Trang nâng cao Quả bóng vàng vào tối ngày 26-2, nhiều người đã không khỏi xúc động và nể phục bởi sự bền bỉ đến từ “Người không phổi” của bóng đá Việt Nam.

U19 nữ Hà Nội bất ngờ cản bước PP Hà Nam

U19 nữ Phong Phú Hà Nam đứt mạch bất bại

Ở lượt trận thứ 7 giải bóng đá nữ U19 quốc gia - Cúp Acecook 2025 diễn ra trong hai ngày 27 và 28-2, đội Phong Phú Hà Nam đã nhận thất bại đầu tiên khi để thua Hà Nội với tỷ số 1-2. Kết quả đã gia tăng sức nóng ở cuộc đua vô địch năm nay.

Chắp cánh tài năng bóng đá nước nhà

Chắp cánh tài năng bóng đá nước nhà

Hào hứng và hồi hộp là cảm nhận chung của các đại biểu, khách mời, cầu thủ khi tham dự Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024, nơi tôn vinh các tài năng bóng đá Việt Nam. Hình ảnh đông đảo khán giả, người hâm mộ tập trung trước cửa vào khán phòng Nhà hát Bến Thành (TPHCM) để bắt tay chúc mừng và chụp hình lưu niệm đã làm cho nhiều cầu thủ không giấu được cảm xúc.

Dư vị ngọt ngào

Dư vị ngọt ngào

Chủ nhân các danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam đã được xướng tên. Niềm vui và những giọt nước mắt hạnh phúc đã làm trọn vẹn đêm Gala trao giải Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam 2024 hôm 26-2, khép lại một kỳ bầu chọn rất giàu cảm xúc, để lại những dư vị ngọt ngào dành riêng cho người yêu bóng đá Việt Nam.

Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đánh giá cao về các ý tưởng, sự chỉn chu trong công tác tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam từ Báo SGGP. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nơi chắp cánh tài năng bóng đá nước nhà

Hào hứng và hồi hộp là cảm nhận chung của các đại biểu, khách mời, cầu thủ khi tham dự gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam 2024, nơi tôn vinh các tài năng bóng đá Việt Nam. Hình ảnh đông đảo khán giả, người hâm mộ tập trung trước cửa vào khán phòng Nhà hát Bến Thành để bắt tay chúc mừng và chụp hình lưu niệm đã làm cho nhiều cầu thủ không giấu được cảm xúc.

Các cô gái TPHCM giành 3 điểm thuyết phục trước Than KSVN

U19 nữ TPHCM áp sát ngôi đầu

Ở trận đấu sớm của vòng 7 giải bóng đá nữ U19 quốc gia - Cúp Acecook 2025, các cầu thủ TPHCM giành chiến thắng thuyết phục trước Than KSVN, qua đó tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng PP.Hà Nam.

Tiến Linh ở top săn bàn hàng đầu tại V-League. Ảnh: BFC

Ngọt ngào Tiến Linh

Sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên sân cỏ của Nguyễn Tiến Linh đã được đền đáp xứng đáng với danh hiệu cá nhân cao quý – Quả bóng vàng Việt Nam 2024.

Nguyễn Thịnh Phát - Ngôi sao đi lên từ tay ngang

Nguyễn Thịnh Phát - Ngôi sao đi lên từ tay ngang

Dưới ánh đèn sân khấu của Gala Quả bóng vàng Việt Nam 2024, đôi tay của Nguyễn Thịnh Phát run lập cập khi được nhận danh hiệu Quả bóng vàng futsal từ tay nhà báo Nguyễn Nhật, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng. Đầy mạnh mẽ trên sàn đấu futsal, là chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam lẫn CLB Thái Sơn Nam TPHCM suốt 5 năm qua, song đây mới lần đầu tiên tên của Thịnh Phát được xướng lên trong đêm tôn vinh các tài năng của bóng đá nước nhà.

Thái Sơn Nam