Đây cũng là Grand Slam thứ 10 trong sự nghiệp của anh. Novak Djokovic đã trở thành tay vợt duy nhất ở US Open 2015 “dám lấy” của Roger Federer chẳng những 1 mà đến 3 ván đấu. “Nhà vua ATP” đã đánh bại “cựu vương” với điểm số 6/4, 5/7, 6/4 và 6/4 trong một trận chung kết đầy kịch tính vốn đã bị dời lại hơn 3 giờ vì trời mưa. Đây mới là danh hiệu US Open thứ 2 trong sự nghiệp của Djokovic.
Trước sự chứng kiến của rất nhiều nhân vật nổi tiếng như là David Beckham, Hugh Jackman, Leonardo DiCaprio and Blake Griffin, Djokovic đã khởi đầu đầy mạnh mẽ sau những va vấp trượt ngã ban đầu. Tuy nhiên, Federer kiên cường đã “đòi lại” ván đấu thứ 2 để cân bằng điểm số 1-1 sau khi để thua ván đầu tiên vì sai sót.
![]() |
Novak Djokovic (phải) và Roger.
Tuy vậy, Djokovic biết cách khiến Federer phải mệt mỏi, trong khi tay vợt người Thụy Sĩ luôn muốn cắt ngắn các tình huống đánh bóng để tiết kiệm thể lực, Djokovic bắt anh phải lao vào các cuộc chạy đua dài hơi và sức trẻ của Djokovic đã khiến anh giành chiến thắng trong đa phần các pha bóng giằng co. Federer đã cố hết sức nhưng thể lực sa sút, dẫn đến các pha bóng đánh trả của anh dần mất độ sắc bén và trở thành các tình huống đánh hỏng bóng rất đáng tiếc. Djokovic đã đặt dấu chấm hết cho số phận của Federer, một người anh hùng đã cố gắng gượng hết sức mình để chạm tay vào danh hiệu Grand Slam thứ 18, nhưng lại thất bại thêm một lần nữa.
“Tôi đã thắng 3/4 danh hiệu Grand Slam trong mùa giải năm nay, nó nhiều hơn những gì mà tôi có thể đòi hỏi. Ngồi đây, với cái danh hiệu này, và ngẫm nghĩ về những gì mình đã từng gặt hái được, quả là thật tuyệt vời. Tôi đã sẵn sàng cho trận chiến, chúng tôi cùng đẩy nhau đến giới hạn và đó là những gì mà chúng tôi đã luôn làm”, Djokovic tâm sự.
Tính đến thời điểm này, Djokovic đã giành được 7 danh hiệu trong mùa, trong đó có 3 danh hiệu Grand Slam sau 4 trận chung kết (đó là các ngôi vô địch ở Australian Open, Wimbledon và US Open – chỉ duy nhất ở Roland Garros, anh vuột ngôi vô địch trong trận đấu chung kết sau khi để thua Stan Wawrinka) và 4 danh hiệu Masters 1.000 (đó là các ngôi vô địch ở Indian Wells, Key Biscayne, Monte Carlo Masters và Rome Masters. Tất cả đều là những danh hiệu lớn. Djokovic đang “cháy hết mình” trong mùa giải hoàng kim thứ 2 vốn hứa hẹn còn rực rỡ hơn mùa giải hoàng kim đầu tiên hồi năm 2011.
Đỗ Hoàng