Điền kinh Việt Nam vinh danh, tặng thưởng các tuyển thủ SEA Games 32

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã được mừng công, vinh danh và tặng thưởng với những kết quả thành tích huy chương đạt được tại SEA Games 32.
Điền kinh Việt Nam đã được trao thưởng với thành tích thi đấu SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH
Điền kinh Việt Nam đã được trao thưởng với thành tích thi đấu SEA Games 32. Ảnh: MINH MINH

Kết quả là nỗ lực

Sáng 17-5 tại Hà Nội, Liên đoàn điền kinh Việt Nam tổ chức lễ mừng công, vinh danh và tặng thưởng dành cho các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam, trong đó trọng tâm là các tuyển thủ, HLV đã giành được kết quả huy chương ở SEA Games 32. Với 6 đơn vị đồng hành, tổng thưởng mà Liên đoàn điền kinh Việt Nam trao thưởng cho các tuyển thủ lên tới 900 triệu đồng. Trong đó, đơn vị Thaco auto cũng có mặt để trao thưởng chiếc xe hơi trị giá hơn 900 triệu đồng dành cho cá nhân tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh.

Đánh giá về thành tích thi đấu SEA Games 32, Chủ tịch Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Hoàng Vệ Dũng bày tỏ “đây là kết quả đáng ghi nhận từ nỗ lực của các tuyển thủ và ban huấn luyện cùng tập thể đội tuyển điền kinh Việt Nam. Thành tích thi đấu cho thấy điền kinh Việt Nam được sự quan tâm của cấp lãnh đạo Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT. Thế nhưng, chúng ta cũng phải nhìn nhận thẳng thắn rằng có những thành tích còn có thể cao hơn và VĐV còn có thể nỗ lực vượt lên để chuyển từ màu bạc thành màu vàng nên ban huấn luyện phải có sự rút kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn nữa trong các giải tiếp theo”.

Trong khi đó, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT – ông Trần Đức Phấn có mặt tại buổi lễ cũng cho biết lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT theo sát rất kỹ từng ngày thi đấu, từng nội dung có tuyển thủ điền kinh Việt Nam thi đấu SEA Games 32.

Ông Phấn cho rằng thành tích 12 HCV, 20 HCB, 8 HCĐ là nỗ lực của tập thể đội tuyển điền kinh Việt Nam nên được ghi nhận và rất trân trọng từ các cấp quản lý thể thao. “Môn điền kinh luôn là môn quan trọng và được quan tâm nhất ở mỗi kỳ thi đấu cấp Đại hội, chúng tôi luôn xem xét kỹ càng từng nội dung và lãnh đạo Bộ VH-TT-DL có cuộc họp trong thời gian SEA Games 32 diễn ra để làm sao nắm bắt được các kết quả và dự báo thành tích có đúng với kỳ vọng hay không. 12 HCV là thành tích của nhiều con người nên chúng ta rất trân trọng từng thành tích của mỗi em VĐV”, ông Phấn chia sẻ.

Nhưng vẫn còn cần rút kinh nghiệm

Mặc dù vậy, thực tế thi đấu cho thấy chúng ta chưa đạt được thành tích đúng như chỉ tiêu đề ra là từ 14 tới 18 tấm HCV. Nhìn nhận thực tế vấn đề này, đại diện ban huấn luyện, HLV Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết “chúng ta đã thi đấu với một kỳ SEA Games 32 nhiều cảm xúc trong đó trước làn sóng nhập tịch của một số quốc gia cũng như một số tuyển thủ của SEA Games 31 bị dính chất cấm thì lực lượng của điền kinh Việt Nam có phần ảnh hưởng. Qua 6 ngày thi đấu, chúng ta đạt 12 HCV, trong đó có một nội dung phá kỷ lục quốc gia (đẩy tạ nam). Tất cả thành tích là sự ghi nhận nỗ lực của tập thể đội tuyển và từng cá nhân tuyển thủ nhưng sau đây, chúng ta còn rút kinh nghiệm chuyên môn trong từng tổ nội dung để từ đó có sự chuẩn bị tốt hơn nữa cho các giải tương lai, đặc biệt là ASIAD 19-2022”.

Tại SEA Games 32, chúng ta đã tham dự 38 nội dung trong tổng 47 nội dung của toàn môn điền kinh. Ở đó, tuyển thủ điền kinh Việt Nam chỉ giành được huy chương tổng 31 nội dung (7 nội dung không đạt được huy chương). Trong các nội dung giành được huy chương thì 11/12 nội dung của nữ giành HCV, 1/12 nội dung của nam có HCV.

Điền kinh Việt Nam đã thăng hoa với các nội dung nữ ở kỳ thi đấu SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Điền kinh Việt Nam đã thăng hoa với các nội dung nữ ở kỳ thi đấu SEA Games 32. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trên sân đấu tại Morodok Techo (Campuchia), chúng ta đã kỳ vọng một số kết quả thành tích HCV ở nội dung thế mạnh nhưng đã chưa thành công như 800m, 1.500m nam; nhảy xa nam; ném lao nam; nhảy xa, nhảy cao nữ...

“Phải khẳng định, điền kinh Việt Nam chưa đạt được chỉ tiêu HCV như con số từ 14 tới 18 HCV đề ra mà chỉ có 12 HCV. Thành tích có được còn xuất phát từ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Dù vậy, xét tương quan thành tích so với các đội tuyển điền kinh còn lại, chúng ta vẫn là đội tuyển mạnh ở Đông Nam Á. Nếu nhìn vào con số HCV để phân tích thì chưa hẳn chính xác mà còn phải theo thực tế thi đấu. 10 năm qua, điền kinh Việt Nam đã có sự thay đổi để vươn lên vượt Thái Lan nắm vị trí đầu của khu vực. Chúng ta cần phải duy trì cũng như có sự chuẩn bị để tiếp tục giữ vững điều này. Chúng tôi thấy rằng, mỗi tuyển thủ điền kinh Việt Nam ra thi đấu là một tuyển thủ dũng mãnh, mang tinh thần Việt Nam chiến thắng giành vinh quang về cho tổ quốc. Chúng ta đã bắt đầu vào sự chuẩn bị cho ASIAD 19-2022 và bây giờ từng tổ nội dung sẽ phải có sự chuẩn bị cho mục tiêu này”, ông Phấn cho biết.

Tin cùng chuyên mục