Điểm yếu dứt điểm của U22 Việt Nam đến nỗi lo cho đội tuyển quốc gia

Việc không tận dụng tốt các cơ hội được tạo ra trở thành một trong những những nguyên nhân chính khiến U22 Việt Nam hứng chịu hai thất bại trước U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan thuộc giải giao hữu tổ chức tại Trung Quốc.

Quốc Việt là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho U22 Việt Nam qua hai trận đấu. ẢNH: CCTV
Quốc Việt là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho U22 Việt Nam qua hai trận đấu. ẢNH: CCTV

Đây là hai trận đấu mà thầy trò Đinh Hồng Vinh thua mặt tỷ số, nhưng vẫn thể hiện được sự giằng co về thế trận. Số cơ hội mà Nguyễn Đình Bắc cùng đồng đội tạo ra không thua kém đối thủ được đánh giá cao hơn. Nhưng khác biệt dẫn đến kết quả thắng thua nằm ở khả năng tận dụng thời cơ. Lấy thông số ở cuộc đối đầu với U22 Trung Quốc, các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh kiểm soát bóng 59,7% và tung ra đến 13 pha dứt điểm (so với 5 của đội chủ nhà). Trong đó, Đình Bắc đưa bóng đập trúng cột dọc khung thành bên phía đội chủ nhà ở phút 88, bên cạnh những cơ hội khác đã bị chính tiền đạo này lẫn Nguyễn Thanh Nhàn bỏ lỡ.

Còn trận đấu gặp U22 Uzbekistan, dù HLV Đinh Hồng Vinh ưu tiên sự thử nghiệm, song các học trò của ông cơ bản vẫn chơi tốt. Đặc biệt khi Đình Bắc, Nguyễn Đức Việt và Thanh Nhàn được tung vào sân ở hiệp 2. “U22 Việt Nam chơi khởi sắc hơn và tạo được một số cơ hội. Tuy nhiên các chân sút lại không thể tận dụng để chuyển hoá thành bàn”, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam thông tin.

Với vô vàn cơ hội mà U22 Việt Nam có được qua hai trận đấu, nên chỉ một bàn thắng mà Võ Nguyên Hoàng ghi vào lưới U22 Trung Quốc là quá khiêm tốn.

Trước cuộc “so găng” cùng U22 Uzbekistan, thầy trò Đinh Hồng Vinh đã cùng nhau phân tích và chỉ ra điểm yếu về dứt điểm. Trong buổi tập chuẩn bị cho trận đấu, ban huấn luyện liên tục rèn “thước ngắm” cho các cầu thủ. Nhưng diễn biến tâm lý giữa tập luyện và thi đấu khác hoàn toàn. Chính sự nóng vội trong khâu kết thúc khiến toàn đội chưa thể cải thiện khuyết điểm của mình. Từ đây cũng cho thấy Đình Bắc, Thanh Nhàn hay Quốc Việt, những ngôi sao trẻ đầy triển vọng vẫn chưa vượt được ngưỡng của chính mình.

Điểm yếu dứt điểm của U22 Việt Nam phần nào mang đến nỗi lo cho đội tuyển quốc gia. Bởi Đình Bắc cùng đồng đội được xem lứa kế cận cho các đàn anh trong tương lai gần, chính HLV Đinh Hồng Vinh là người được nhà cầm quân Kim Sang-sik chọn để rèn U22 Việt Nam trong thời gian ở Trung Quốc và báo cáo đến ông.

z5797620069284_36aa6308a17cce802dc800dfee56b10d.jpg
Khâu dứt điểm chính là vấn đề lớn nhất của U22 Việt Nam hiện tại.

Trong 5 năm qua, dù phong độ có lúc trồi sụt nhưng Tiến Linh vẫn là tiền đạo cắm số 1 tại đội tuyển quốc gia. Bên cạnh Phạm Tuấn Hải luôn có một suất đá chính. Cặp đôi này vẫn giữ được phong độ ổn định khi đã ghi 5 trong tổng số 9 bàn thắng mà đội tuyển quốc gia có được trong năm 2024. Nhưng về lâu dài đòi hỏi lớp kế cận phải sớm trưởng thành hay tìm thêm các phương án hai nếu Tiến Linh và Tuấn Hải gặp vấn đề về sức khỏe, qua độ chín sự nghiệp hoặc bị các đối thủ bắt bài.

Chất lượng hàng công của các đội tuyển Việt Nam là chủ đề đã tồn tại suốt một thời gian dài, nhưng giới chuyên môn vẫn đang loay hoay tìm cách tháo gỡ vấn đề này. Các thử nghiệm đến từ Nhâm Mạnh Dũng trước đó hay Nguyễn Văn Tùng và Đinh Thanh Bình hiện tại vẫn chưa mang đến hiệu quả, trong khi các cầu thủ U22 lại gặp vấn đề dứt điểm tại một giải đấu trẻ. Còn công việc tìm kiếm thêm tiền đạo với HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự buộc tăng tốc khi ASEAN Cup 2024 chỉ còn 3 tháng nữa sẽ khởi tranh.

Như chia sẻ của HLV Đinh Hồng Vinh sau thất bại 0-2 trước U22 Uzbekistan, việc U22 Việt Nam đưa ra nhiều thử nghiệm về nhân sự có thể khiến toàn đội không đạt được kết quả tốt về mặt thành tích. Tuy vậy, ban huấn luyện vẫn chấp nhận bởi mục đích chính của U22 Việt Nam khi tham dự giải giao hữu này là đào tạo cầu thủ cho U23 Việt nam và đội tuyển quốc gia.

Tin cùng chuyên mục