Davis Cup 2011 - Djokovic chính thức rút lui!

Davis Cup 2011 - Djokovic chính thức rút lui!

Novak Djokovic đã chính thức rút lui khỏi đội hình tuyển Serbia tham dự trận đấu vòng 1 Davis Cup 2011 với tuyển Ấn Độ ở thành phố Novi Sad (sẽ diễn ra vào tối nay). Djokovic đã thông báo trên trang web chính thức của mình là anh đã quá mệt mỏi sau 2 chiến dịch ở Australian Open và Dubai Championships. Djokovic cũng nói là anh muốn dành thời gian để chuẩn bị cho 2 giải Masters 1.000 quan trọng ở Indian Wells và Key Biscayne, “Nơi mà tôi chưa chơi tốt trong mùa giải năm ngoái. Vì thế, tôi thật sự muốn tập luyện cật lực và gặt hái được những kết quả tốt”, Djokovic cho biết.

Novak Djokovic - người mới nhất không tham gia Davis Cup vì quá mệt mỏi.

Novak Djokovic - người mới nhất không tham gia Davis Cup vì quá mệt mỏi.

Sự rút lui của Djokovic là… hồi kết cho nỗ lực gìn giữ tính hấp dẫn của ITF nhắm vào Davis Cup. Ở vòng 1 Davis Cup năm nay, ITF đã không có sự góp mặt của ít nhất 7 tay vợt danh tiếng. Cuộc “đào thoát toàn tập” là một hồi chuông báo hiệu ITF còn cần phải làm rất nhiều để biến Davis Cup trở nên hấp dẫn và ngăn ngừa khả năng xuất hiện một giải đấu mang tên World Cup trong thế giới quần vợt. Nhưng Djokovic không phải là… người cuối cùng.

Ngay khi Djokovic rút lui, bộ đôi số 1 của Ấn Độ là Leander Paes và Mahesh Bhupathi cũng đã tuyên bố rút lui khỏi trận đấu với Serbia, Paes viện lý do bị chấn thương cổ tay, còn Bhpathi bị chấn thương cơ háng. Việc Paes và Bhupathi không thể thi đấu là… tin vui cho Serbia (sau tin buồn Djokovic) nhưng lại là điều mà ITF không hài lòng. Dù không có “số má” ở các giải đơn, Paes và Bhupathi là một bộ đôi nổi tiếng thế giới ATP và việc hai anh này không thi đấu sẽ khiến vòng 1 Davis Cup 2011 thêm ảm đạm.

ITF bỏ luật buộc phải chơi 5 trận nếu tỷ số đang là 3-1

Hiện tại, ITF đã đưa ra một cải cách mới nhất - bỏ luật buộc phải chơi 5 trận ở Davis Cup nếu tỷ số đang là 3-1. Một trong những lý do Davis Cup không hấp dẫn, ngoài việc tiền thưởng không cao, lịch thi đấu bất cập… còn là vì các tay vợt vẫn phải đánh cật lực dù ở thời điểm đó, họ biết những trận đấu của mình đã không còn có ý nghĩa. Những chiến thắng áp đảo với tỷ số như 5-0, hay 4-1… là những trận đấu kiểu như thế này. Khi một đội đã dẫn trước đối phương đến 3-0 hay 3-1, luật buộc đánh 5 ván của ITF vẫn khiến các tay vợt phải tiếp tục thi đấu, dù ai cũng biết chất lượng những trận đấu rất thấp.

Nhưng, trong một thông báo hôm thứ Tư vừa qua, ITF đã ra quyết định: các đội tuyển Davis Cup sẽ không phải chơi trận thứ 5 nếu một bên đã dẫn đến tỷ số 3-1. Như vậy, nếu một đội tuyển đã chạm tay đến chiến thắng sau trận đấu thứ 4 (trận đánh đơn đầu tiên trong ngày thi đấu cuối cùng), và trận đấu đó đã trải qua ít nhất là 4 ván đấu, HLV trưởng có quyền bỏ trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, các đội tuyển vẫn sẽ phải chơi hết cả 5 trận đấu nếu sau 2 ngày thi đấu đầu tiên, một đội đã vượt lên dẫn 3-0, hay là một đội cũng dẫn tỷ số 3-1 nhưng lại trải qua trận đấu thứ 4 chỉ có vỏn vẹn 3 ván đấu. Thật quá rắc rối!

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục