Đặng Văn Lâm được Dynamo Moscow liên hệ, CĐV Nga muốn thấy… tuyển Việt Nam ở World Cup

Thông tin thủ môn số 1 của Đội tuyển Việt Nam - Đặng Văn Lâm, đang được CLB hàng đầu ở giải RPL là Dynamo Moscow liên hệ, đang khiến nhiều người Nga cảm thấy ngạc nhiên và tò mò, đầy cảm giác thú vị. Thậm chí, cái tên “Lev Dang” đang được liên hệ với cả… Lev Yashin, thủ môn huyền thoại của Dynamo Moscow và bóng đá Nga nói riêng với cả bóng đá thế giới nói chung.

Đặng Văn Lâm trong màu áo của Muangthong
Đặng Văn Lâm trong màu áo của Muangthong

Đại diện của Đặng Văn Lâm, ông Andrei Grushin, vừa tiết lộ với một Hãng tin thể thao nổi tiếng và phổ biến nhất nước Nga giữa tin đồn anh đang đàm phán với CLB Nhật Bản là Cerezo Osaka (giành hạng 4 ở J League mùa rồi): “Lev Dang giờ đây lại muốn thử sức ở một Giải vô địch quốc gia tại châu Âu. Sau khi rời khỏi nước Nga (hồi năm 2006), cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều và trở thành một trong những thủ môn hàng đầu của làng bóng đá khu vực Đông Nam Á. Giờ đây, cậu ấy rất muốn có một thách thức mới”.

Thông tin “Lev Dang” (tên đầy đủ theo tiếng Nga của Đặng Văn Lâm là “Lev Shonovich Dang”) được liên hệ để quay trở về nơi anh từng lớn lên khiến giới mộ điệu bóng đá Nga ngạc nhiên và tò mò. Nhiều người không biết anh từng là học viên của Học viện bóng đá trẻ Spartak Moscow và Dynamo Moscow, nhưng nhiều người biết anh đang thi đấu ở Đông Nam Á (gần đây nhất là ở trong màu áo của CLB Thái Lan Muangthong United), thậm chí từng xem anh chơi bóng trong màu áo tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2019.
Những bình luận, phản hồi về thông tin Đặng Văn Lâm được Dynamo Moscow liên hệ rất đa dạng và đầy màu sắc. Tài khoản CĐV Mr.Grinch đặt câu hỏi một cách rất nghiêm túc: “Thật sự ư? Anh ấy là thủ môn giỏi nhất Đông Nam Á ư? Có ai biết bất kỳ điều gì về bóng đá Đông Nam Á hay không?”, và câu hỏi này đã nhận được khá nhiều phản hồi.

Tài khoản CĐV 4eburan71 trả lời ngắn gọn: “Anh ấy đang chơi bóng ở Việt Nam”. Trong khi tài khoản CĐV Stannis Baratheon giải thích rất rõ ràng và chính xác hơn nữa: “Tôi rất thích cái cách mà anh ấy trình diễn ở Asian Cup 2019, xét về tổng thể, tuyển Việt Nam đã thi đấu rất hay. Sao cũng được, chúng ta đã được thông tin về giải đấu này rất đầy đủ”. 
Tài khoản CĐV ralf Schumacher giải thích sự tình liên quan đến việc cạnh tranh vé tham dự Vòng chung kết World Cup 2022 với một niềm tin lớn lao dành cho bóng đá của đất nước hình chữ S: “Đội tuyển Việt Nam hiện đang cạnh tranh cùng Thái Lan và UAE để giành vé tham dự World Cup. Bóng đá ở đất nước đó đang bùng nổ mãnh liệt, trong suốt các trận đấu của đội tuyển Việt Nam, Hà Nội cũng đóng băng. Đội tuyển Việt Nam chơi bóng thật hay và thủ môn chính là người kéo họ lên nữa. Tôi đang chờ đợi được xem họ trình diễn ở World Cup”.
Tất nhiên, với thủ thành kỳ cựu như là Anton Shunin (33 tuổi, đã bắt cho Dynamo Moscow trong 265 trận đấu suốt từ năm 2004 cho đến nay, từng 7 lần khoác áo tuyển Nga), hay thủ môn trẻ tuổi đầy tài năng Igor Leshchuk (năm nay mới 24 tuổi, từng thắng giải Cầu thủ xuất sắc nhất của CLB hồi tháng 8-2019), vẫn đang thay nhau trấn giữ khung thành, cơ hội để Đặng Văn Lâm cạnh tranh vị trí bắt chính là không nhiều, nhưng nhiều CĐV Nga vẫn hào hứng về “một chàng trai tưởng như vô danh đến từ Việt Nam”.
“Hãy nhớ, trước đây chẳng ai biết đến Son Heung-min, và bây giờ cả thế giới đã biết”, một tài khoản CĐV viết; hay như một tài khoản CĐV khác: “Lev Yashin ngày xưa và giờ đây là Lev Dang, biết đâu anh ấy sẽ trỗi dậy ở nơi mà Yashin là một huyền thoại thì sao”.

Tin cùng chuyên mục