Đại hội thể thao toàn quốc: Tuyển nữ Quân đội lội ngược dòng thắng Bắc Ninh

Môn bóng chuyền trong nhà của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 tiếp tục chứng kiến chiến thắng tiếp theo của đội tuyển nữ Quân đội tại bảng đấu “tử thần”.

Đội nữ Quân đội đã có chiến thắng thứ 2 tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN
Đội nữ Quân đội đã có chiến thắng thứ 2 tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong ngày thi đấu 4-12 tại nhà thi đấu Đại Yên (Quảng Ninh), trận so tài được quan tâm nhất là sự đối đầu giữa tuyển nữ Quân đội và nữ Bắc Ninh.

Có thể xem, đây là trận đấu mang ý nghĩa then chốt cho tuyển nữ Quân đội bởi ở bảng này, tất cả các đội bóng đều không được phép sơ xảy để có thể dẫn tới kết quả đáng tiếc sau vòng bảng.

Ra sân với đội hình mạnh nhất gồm Kiều Trinh, Nguyệt Anh, Nguyễn Thị Pương, Việt Hương, Mỹ Hằng cùng libero Ly Ly, chuyền 2 Lâm Oanh, HLV trưởng Phạm Minh Dũng (Quân đội) rất muốn các cầu thủ của mình phải có một thế trận áp đảo trước đối thủ. Tuy nhiên, trước một HLV nhiều kinh nghiệm và là người đã có nhiều năm làm việc với bóng chuyền nữ Quân đội trước đây là ông Phạm Văn Long (Bắc Ninh), yêu cầu này không dễ. Chưa kể, Bắc Ninh vừa được tham gia tập huấn tại Thái Lan chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc nên có tinh thần rất mạnh mẽ.

Ngay ván đầu, 2 đội chơi giằng co nhưng trong thời điểm cuối quyết định, cầu thủ nữ Bắc Ninh là người vượt lên giành chiến thắng với kết quả 25/23. Sốc lại đội hình và yêu cầu cầu thủ thi đấu tập trung hơn, ban huấn luyện đội tuyển nữ Quân đội và các tay tập đã tìm lại được niềm vui khi chơi áp đảo hơn để thắng lại 3 ván bằng tỉ số 25/20, 25/19, 25/19 qua đó thắng chung cuộc 3-1. Đây là chiến thắng thứ 2 của tuyển nữ Quân đội tới thời điểm này. Trận tiếp theo, tuyển Quân đội gặp chủ nhà Quảng Ninh.

Bảng D nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là bảng “tử thần” khi quy tụ Thái Bình, Bắc Ninh, Long An, Quân đội và chủ nhà Quảng Ninh. Chính sự sơ xảy của nữ Long An tại trận đấu ở ngày hôm trước, qua đó thua 2-3 Quảng Ninh được giới chuyên môn nhìn nhận, cả 5 đội ở bảng này đều có đội hình chuyên môn cao và rất khó đoán ai sẽ sớm có vé vào vòng sau.

Cùng trong ngày thi đấu, tại bảng đấu còn lại của nữ, Ninh Bình thắng Hà Nội 3-0 (25/18, 25/20, 25/18). Về nam, Khánh Hòa thắng Bến Tre 3-0 (25/16, 25/15, 25/19) và trước đó, nam Long An do HLV trưởng Nguyễn Quốc Vũ chỉ đạo có chiến thắng quan trọng 3-0 trước Vĩnh Long (25/21, 25/22, 25/19).

Tin cùng chuyên mục