
Trong ngày tranh tài, điền kinh Nghệ An đã có tấm HCV quan trọng và cũng là lịch sử ở đường chạy tốc độ tại một kỳ Đại hội thể thao toàn quốc khi VĐV Kha Thanh Trúc về nhất và giành HCV với kết quả 24”05. Đây chính là một trong những cột mốc đáng nhớ của thể thao Nghệ An nói riêng và điền kinh Việt Nam nói chung.
Tiếp tới, tại nội dung 10.000m nữ, nhà vô địch là Nguyễn Thị Oanh (Bắc Giang) nhờ đạt kết quả 33’13”23 đồng thời phá kỷ lục Quốc gia và Đại hội để có HCV. Tuy thế trong nội dung này, sự chú ý hướng về VĐV Lê Thị Tuyết là người giành HCĐ (34’03”17) bởi kết quả của cô là tấm huy chương đầu tiên của thể thao Phú Yên tại kỳ Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.
Trong khi đó, tại chung kết 10.000m nam, gương mặt kỳ cựu Nguyễn Văn Lai (Quân đội) đã về nhất và giành HCV với kết quả 30’36”86. Đáng trân trọng là kết quả trên đã vượt kỷ lục Đại hội tồn tại 20 năm trước do cựu VĐV Nguyễn Chí Đông lập là 30’46”21. Thành tích của Nguyễn Văn Lai là một trong những kỷ lục ấn tượng nhất của môn điền kinh trong kỳ thi đấu năm nay.
Cùng trong ngày thi đấu, ban tổ chức cũng ghi nhận nhiều VĐV giành được HCV gồm Trần Thị Loan (Đà Nẵng, nhảy 3 bước nữ, 13m35); Lương Đức Phước (Đồng Nai, 1.500m nam, 4’00”62); Nguyễn Văn Châu (Bình Dương, 200m nam, 21”01); Phan Thanh Bình (TPHCM, ném đĩa nam, 47m45); tiếp sức hỗn hợp 4x400m (đội Hà Nội, 3’23”70); Lương Minh Sang (Bạc Liêu, 10 môn phối hợp nam, 6770 điểm).
Trên bảng xếp hạng tổng, đơn vị Quân đội đang tạm dẫn đầu với 10 tấm HCV tiếp tới là Hà Nội (5HCV) và Nam Định (4HCV). Điền kinh TPHCM có 4 HCV đang tạm xếp hạng 4.
Ngày 18-12, môn điền kinh sẽ kết thúc với các nội dung marathon và đi bộ.