Đại diện TPHCM chơi trận mở màn khi giải futsal Quốc gia trở lại

Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc trở thành cặp đấu đầu tiên ở lượt về Giải futsal HD Bank - VĐQG 2021 diễn ra ở nhà thi đấu Thái Sơn Nam vào ngày 15-11.

Thái Sơn Nam - Thái Sơn Bắc là cặp đấu đầu tiên cho ngày trở lại của các giải futsal thuộc hệ thống Quốc gia. Ảnh: ANH TRẦN
Thái Sơn Nam - Thái Sơn Bắc là cặp đấu đầu tiên cho ngày trở lại của các giải futsal thuộc hệ thống Quốc gia. Ảnh: ANH TRẦN

Hơn nửa năm đợi chờ mòn mỏi, người hâm mộ futsal Việt Nam sắp được thưởng thức trở lại các trận cầu đỉnh cao thuộc hệ thống các giải futsal Quốc gia 2021. Theo đó, dưới sự cho phép của cơ quan chức năng tại TPHCM, bên cạnh nỗ lực của Đài tiếng nói Việt Nam (VOV) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Giải futsal VĐQG 2021 sẽ được “nối lại” bằng các trận đấu ở giai đoạn lượt về tổ chức ở nhà thi đấu Thái Sơn Nam (quận 8), từ ngày 15-11 đến 3-12.

Theo lịch thi đấu vừa được ban tổ chức Futsal Quốc gia 2021 công bố, vòng đấu thứ 10 của Giải futsal VĐQG 2021 có 5 trận đấu được diễn ra vào ngày 15-11 và trải dài từ sáng đến tối. Cụ thể, nhà vô địch Thái Sơn Nam gặp Thái Sơn Bắc ở trận mở màn diễn ra vào lúc 9g00. Đây cũng là trận thi đấu thuộc hệ thống Quốc gia đầu tiên được tổ chức trở lại ở TPHCM sau thời gian địa phương tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện TPHCM chơi trận mở màn khi giải futsal Quốc gia trở lại ảnh 1 Sahako là đội bóng dẫn đầu sau giai đoạn lượt đi
Bốn cặp đấu tiếp theo thuộc vòng 10, gồm HGK Đắk Lắk - Sanvinest Khánh Hòa (11g15), Zetbit Sài Gòn - Quảng Nam (13g30), Cao Bằng - Tân Hiệp Hưng (15g45) và Hiếu Hoa Đà Nẵng - Sahako (18g00). Vào lúc 17g30, ban tổ chức Futsal Quốc gia 2021 sẽ tiến hành làm lễ khai mạc của giai đoạn lượt về tổ chức ở TPHCM.

Vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượt về Giải futsal VĐQG 2021 không đón khán giả, và mỗi trận đấu diễn ra không quá 100 người trong khuôn viên 1.000 mét vuông thuộc nhà thi đấu Thái Sơn Nam. Công tác chuẩn bị cho Giải đấu “đặc biệt” gần như hoàn tất, và các thành viên tham dự chỉ đợi chờ tiếng còi khai cuộc trở lại sau hơn nửa năm “đóng băng” các hoạt động.

Đại diện TPHCM chơi trận mở màn khi giải futsal Quốc gia trở lại ảnh 2 Quả bóng đồng Phùng Trọng Luân đầy hứng khởi tập luyện chuẩn bị cho lượt về Giải futsal VĐQG
Toàn bộ 10 đội tham dự Giải futsal VĐQG 2021 đã có mặt tại TPHCM, và đang trong thời gian tập luyện, thi đấu giao hữu ở hai nhà thi đấu quận 8 và Thái Sơn Nam. Các đội bóng ngoại thành đều đóng quân ở quận 8 - gần địa điểm thi đấu và tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu từ địa phương và ban tổ chức Futsal Quốc gia.

Kết thúc giai đoạn lượt đi Giải VĐQG 2021, Sahako tạm dẫn đầu với 23 điểm. Kém 1 điểm, lần lượt Thái Sơn Nam và Zetbit Sài Gòn xếp tiếp theo. Cả ba đại diện cùng đến từ TPHCM được giới chuyên môn dự đoán sẽ tạo nên cuộc đua đến ngôi vô địch hấp dẫn ở mùa giải năm nay. Chiều ngược lại, bốn đội cuối bảng Quảng Nam, Tân Hiệp Hưng, Hưng Gia Khang Đắk Lắk và Cao Bằng phải nỗ lực nhiều hơn nếu muốn trụ hạng thành công.

Tin cùng chuyên mục