Cú hích Lý Hoàng Nam

Tây Ninh bất ngờ trở nên sôi động với hàng loạt sự kiện thể thao đỉnh cao quốc tế và trong nước được tổ chức tại đây trong vòng 2 năm qua. Sau Cúp Bóng chuyền nữ quốc tế VTV9 Bình Điền 2017 là một chuỗi giải đấu quần vợt trình độ cao, nhất là khi xuất hiện những tay vợt hàng đầu Việt Nam như Lý Hoàng Nam, Nguyễn Hoàng Thiên, Trịnh Linh Giang… và nhiều tay vợt đang nằm trong tốp 500 thế giới. 

Trao đổi với ông Nguyễn Hồng Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tây Ninh, được biết sở dĩ hàng loạt giải đấu quan trọng được đưa về tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh và một số cụm sân vừa được xây mới đều có được nhờ làm công tác xã hội hóa tốt, ngày càng có nhiều doanh nghiệp, doanh nhân muốn đầu tư cho thể thao, kích thích phong trào quần vợt, bóng chuyền, bóng đá phát triển cho Tây Ninh.

Điều đáng mừng là Tây Ninh đã thực sự trở lại “bản đồ” thể thao sau một thời gian chìm khuất vì không có được môn trọng điểm nào gây tiếng vang, kể cả môn truyền thống như bóng đá. Hiệu ứng từ các giải đấu đỉnh cao trong nước và quốc tế góp phần khuấy động bầu không khí vốn trầm lắng trở nên hào hứng, vốn ít được để ý, giờ đây đã trở thành điểm đến quen thuộc cho các HLV, VĐV hàng đầu cả nước.

Cú hích Lý Hoàng Nam ảnh 1 Tay vợt Lý Hoàng Nam là động lực cho quần vợt Tây Ninh phát triển. Ảnh: PHÚC NGUYỄN  
Cú hích cho phong trào thể thao Tây Ninh khởi nguồn từ chính thành công của những nhân tố quan trọng như tay vợt Lý Hoàng Nam, một người con của vùng đất giàu truyền thống cánh mạng này. Hoàng Nam thi đấu xuất sắc ở nhiều giải quần vợt nhà nghề, gặt hái được không ít thành tích ở đấu trường quốc tế, trong đó có ngôi vô địch đôi nam ở giải trẻ Grand Slam cách đây vài năm, trở thành điểm tựa cho không chỉ quần vợt Tây Ninh mà cả quần vợt Việt Nam vươn lên.

“Lần nào về quê nhà Tây Ninh thi đấu tôi cũng được người hâm mộ cổ vũ nhiệt tình và lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn khi đấu giải nhà nghề đẳng cấp. Được khán giả nhà ưu ái cổ vũ, giúp tôi thi đấu phấn chấn hơn. Tôi sẽ nỗ lực hết khả năng để đáp lại sự quan tâm, cổ vũ, động viên của người hâm mộ”, Lý Hoàng Nam chia sẻ.

Từ chỗ chỉ là “vùng trắng” trên bản đồ quần vợt nước nhà, giờ đây quần vợt Tây Ninh đã lật sang một trang mới, có hẳn trung tâm đào tạo VĐV quần vợt trẻ đặt tại cụm sân Hải Đăng, mang tên CLB Hải Đăng Tây Ninh. Điều đáng chú ý là trung tâm này đã quy tụ các tuyển thủ quốc gia như Lâm Quang Trí, Bùi Trí Nguyên tập luyện và thi đấu.

Chưa kể, CLB còn bắt tay vào công tác đào tạo trẻ, chiêu mộ được 16 VĐV dưới 18 tuổi. Các VĐV này được ăn ở ngay tại CLB, được tạo điều kiện học văn hóa tại chỗ. CLB cũng thuê chuyên gia người Peru Ivan Miranda phối hợp cùng những HLV trẻ như Nguyễn Phi Anh Vũ, Lê Công Tiễn truyền dạy và tạo cơ hội thi đấu các giải trẻ quốc tế. Giải quần vợt vô địch các lứa tuổi trẻ toàn quốc 2018 (VTF Junior Tour 4) khởi tranh mới đây tại TPHCM là sự kiện đầu tiên mà các tay vợt trẻ Tây Ninh góp mặt.

Những người làm quần vợt ở Tây Ninh thừa nhận, sức bây giờ có thể chưa sánh với những trung tâm giàu truyền thống như TPHCM, Bình Dương, Hà Nội, Đà Nẵng. Thế nhưng, cách làm bài bản và mang tính tập trung cao sẽ giúp Tây Ninh phát hiện và đào tạo ra nhiều tay vợt trẻ triển vọng, thậm chí có thể xuất hiện thêm cả Lý Hoàng Nam “phiên bản 2.0” chưa biết chừng.

Tin cùng chuyên mục