Cú chạy đà thuận lợi của đội tuyển Việt Nam

Lượt trận đầu tiên của AFF Cup 2022 đã diễn ra với bất ngờ đầu tiên đến từ chiến thắng của Campuchia trước Philippines. Còn lại, các ứng viên Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cùng giành trọn 3 điểm với những trận thắng thuyết phục. Nếu như Malaysia khẳng định sức mạnh từ bản lĩnh kinh nghiệm trận mạc thì hai đội còn lại chưa bung hết sức qua những trận thắng cách biệt trước các đối thủ yếu hơn.
Hùng Dũng đóng góp 1 bàn ở trận thắng lớn của đội tuyển Việt Nam hôm ra quân
Hùng Dũng đóng góp 1 bàn ở trận thắng lớn của đội tuyển Việt Nam hôm ra quân

Với đội tuyển Việt Nam, trận thắng cách biệt 6-0 trước đội tuyển Lào được xem như một cuộc… dạo chơi. Lần lượt 16 cầu thủ đã được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ra sân thi đấu ở trận đấu đấu này và tất cả đã thể hiện hết mình đúng như mong đợi của ông thầy người Hàn Quốc. Điều ấn tượng là 6 bàn thắng được ghi bởi 6 cầu thủ khác nhau, được dàn đều trên các tuyến là hậu vệ Văn Hậu, Tấn Tài; tiền vệ Hùng Dũng, Văn Thanh; tiền đạo Tiến Linh, Văn Toàn.

Chiến thắng dễ dàng trước Lào thực tế chưa nói lên được điều gì, bởi điều đó nằm trong dự đoán trước khi bóng lăn. Lào yếu hơn hẳn, trận này lại đá thấp đội hình ngay từ đầu như thể hạn chế bàn thua càng làm cho các cầu thủ Việt Nam dễ vận dụng các miếng phối hợp trong suốt 90 phút tranh tài. Ở trận này, ông Park Hang-seo đã có những điều chỉnh trong chiến thuật và tranh thủ thử nghiệm nhiều cầu thủ cho 1 vị trí mà hiện tại thật khó để bố trí vào đội hình chính. Đó là Văn Hậu/Văn Thanh ở biên trái, Hoàng Đức/Tuấn Anh ở vị trí tiền vệ trung tâm, Quang Hải/Văn Quyết đá hộ công, Văn Đức/Văn Toàn và Tiến Linh/Tuấn Hải trên hàng tấn công.

Pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của Tiến Linh

Pha đánh đầu ghi bàn mở tỷ số của Tiến Linh

Cũng chính việc trong tay có nhiều phương án để lựa chọn cũng như nghỉ đến 6 ngày trước khi thi đấu trận thứ hai gặp Malaysia, ông Park Hang-seo tiếp tục gieo thêm mối lo cho đối thủ được xem là thách thức lớn nhất ở cuộc đua tranh ngôi đầu bảng B. Cũng chính không thi đấu ở lượt trận thứ hai mà ông Park đã phải tung các trụ cột lần lượt vào sân như để “làm nóng”, và điều đó càng thể hiện chiều sâu về lực lượng của đội tuyển Việt Nam hiện nay, sẵn sàng cho cuộc đua tranh đến trận đấu cuối cùng của giải.

Những đối thủ quan trọng nhất vẫn còn ở phía trước, có thể là Malaysia hay Singapore, và ngay cả Indonesia, Thái Lan. Thế nên những thận trọng ngay từ đầu giải cũng là điều cần thiết. Ông Park đã ví các nhà đương kim vô địch World Cup 2022 để nhắc nhở chính các học trò: “Ngay cả Argentina cũng thua trận ra quân ở World Cup 2022 vừa qua”.

Tin cùng chuyên mục