Công an TP Thủ Đức: Khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ

Phong trào TDTT của Công an TP Thủ Đức đã có những bước phát triển đáng kể trong thời gian qua, thu hút đông đảo lực lượng cán bộ chiến sĩ (CBCS) tham gia, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe cũng như phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

Đông đảo CBCS tham gia giải đấu giao hữu. Ảnh: NGUYỄN ANH
Đông đảo CBCS tham gia giải đấu giao hữu. Ảnh: NGUYỄN ANH

Trong ngày 20-8, sân cầu lông Trung tâm TDTT TP Thủ Đức lại nhộn nhịp hẳn lên chuẩn bị chờ đón giải cầu lông giao lưu giữa các đội tuyển Công an TPHCM, Công an TP Thủ Đức và Công an tỉnh Đồng Nai. Được biết, giải đấu này do Công an TP Thủ Đức tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi, sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2022) và 17 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2022). Qua đây nhằm khuyến khích CBCS tham gia tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt công tác chuyên môn.

Công an TP Thủ Đức: Khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ ảnh 1 Những trận đấu diễn ra đầy hấp dẫn
Trực tiếp đến sân thi đấu và tận mắt thấy những tình huống bỏ nhỏ đầy tinh tế, phát cầu, bật cao đẩy cầu về góc xa, cú đánh chéo tay đầy uy lực... được các CBCS thực hiện nhuần nhuyễn không kém cạnh những tuyển thủ chuyên nghiệp. Lau vội những giọt mồ hôi thấm đẫm trên gương mặt sau những trận cầu quyết liệt, Thượng tá Huỳnh Trung Dũng - Phó trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM, hào hứng chia sẻ: “Hàng ngày dù khá bận rộn với công tác chuyên môn nhưng tôi vẫn dành một khoảng thời gian nhất định để tham gia các môn thể thao. Có thể chỉ là 5-10 phút chạy bộ hoặc là 1-2 tiếng để tập luyện cầu lông hay môn thể thao khác. Đối với tôi, những buổi tập luyện thể thao không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để các CBCS được giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm công tác, thắt chặt tình đoàn kết”.
Công an TP Thủ Đức: Khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ ảnh 2 Đại diện các đơn vị tham dự nhận cờ lưu niệm từ BTC giải
Đại diện BTC giải, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Thu – Đội trưởng Đội công tác Đảng-công tác chính trị, Công an TP Thủ Đức cho biết, do tính chất công tác chuyên môn đặc thù nên việc tập luyện TDTT đối với các chiến sĩ có một số trở ngại nhất định. Song mọi người luôn xác định rõ việc luyện tập thể thao tăng cường sức khỏe là điều hết sức cần thiết. Từ đó, giải đấu giao lưu này đã được tổ chức để tạo ra một sân chơi bổ ích không chỉ trong đơn vị công an trên địa bàn thành phố, mà còn với các đơn vị giáp ranh như Công an tỉnh Đồng Nai. Trên tinh thần giao lưu thể thao, các đơn vị sẽ gắn kết khắng khít hơn và phối hợp nhịp nhàng với nhau trong công tác chuyên môn.
Công an TP Thủ Đức: Khỏe để thực hiện tốt nhiệm vụ ảnh 3 Hoạt động rèn luyện TDTT luôn được các CBCS chú trọng
Không chỉ về cầu lông mà Công an TP Thủ Đức còn tổ chức nhiều hoạt động TDTT sôi nổi, cũng như là đơn vị cung cấp nguồn VĐV chất lượng cho các đội tuyển Công an TPHCM và Bộ Công an tại nhiều giải đấu trên toàn quốc. Tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi CBCS tự lựa chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe. Nổi bật phải kể đến các CLB mạnh như cầu lông, quần vợt, bóng đá, điền kinh... Ngoài ra, nhận được sự hỗ trợ địa điểm từ Trung tâm thể thao TP Thủ Đức, bộ môn bơi của đơn vị cũng thu hút đông đảo CBCS tham gia tập luyện. Trong đó, một số CBCS tập để rèn luyện sức khỏe, một số khác tập để nâng cao thành tích hướng đến các giải đấu.

Tùy vào lịch công tác của từng người, thành viên của những CLB sẽ tranh thủ thời điểm ngoài giờ hoặc thời gian cuối tuần để tập trung tại các sân tập, đảm bảo duy trì việc tập luyện. Từ đó, phong trào TDTT ở Công an TP Thủ Đức đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vừa giúp cho CBCS không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn thể thao, vừa tăng cường mối đoàn kết học hỏi lẫn nhau, xây dựng lực lượng tinh nhuệ, đáp ứng tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục