CLB Đà Nẵng – Quảng Nam FC (17 giờ, ngày 11-6): Thầy trò đội chủ nhà chỉ còn 1 con đường

Chỉ có chiến thắng trước Quảng Nam mới giúp CLB Đà Nẵng tạm thời vượt qua khủng hoảng sau 3 trận thua liên tiếp, quan trọng hơn, chiếc ghế của HLV Lê Huỳnh Đức có giữ được hay không cũng phụ thuộc vào kết quả ở trận đấu này.
Tính hiệu quả của các chân sút ngoại đang làm HLV Huỳnh Đức đau đầu. Ảnh: Viết Định
Tính hiệu quả của các chân sút ngoại đang làm HLV Huỳnh Đức đau đầu. Ảnh: Viết Định

CLB Đà Nẵng đang có màn khởi đầu không thể tệ hơn trong suốt 10 năm trở lại đây tại V-League. Sau 3 lượt trận, đội bóng sông Hàn đang xếp vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng khi không có bất cứ điểm nào.

Thành tích quá tệ của CLB Đà Nẵng xuất phát từ nhiều yếu tố, nhưng nguyên nhân chính vẫn là việc họ không có được những nhân tố xuất sắc trên hàng công khi Hà Đức Chinh thường xuyên gặp vấn đề về sức khỏe, còn ngoại binh như Tanda hay Akinade thì chỉ mang lại sự thất vọng cực độ.

Sau 3 trận đấu, học trò HLV Lê Huỳnh Đức mới ghi duy nhất 1 bàn thắng và để lọt lưới đến 6 lần, một con số đáng báo động. Không phải nhà cầm quân này không nhìn thấy vấn đề, nhưng việc có quá ít phương án thay thế Tanda hay Akinade khiến ông đành phải sử dụng họ.

Vì vậy, chắc chắn ở trận đấu gặp Quảng Nam tới, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ không có quá nhiều sự thay đổi trong đội hình so với cuộc chạm trán SLNA trước đó. Tanda và Akinade vẫn sẽ xuất hiện trên hàng công CLB Đà Nẵng.

Cũng trong trận Derby xứ Quảng ở mùa giải năm ngoái, hai đội đã cầm chân nhau tỉ số 2-2 tại Hòa Xuân. Tuy nhiên, trong lần gặp nhau sắp tới, đoàn quân HLV Vũ Hồng Việt mới là đội bóng đang được đánh giá cao hơn.

CLB Đà Nẵng – Quảng Nam FC (17 giờ, ngày 11-6): Thầy trò đội chủ nhà chỉ còn 1 con đường ảnh 1 Chiến thắng là điều mà đội chủ nhà phải đạt được trong trận này. 

Bởi lẽ, 3 điểm giành được trước Thanh Hóa ở vòng 3 giúp tâm lý của các cầu thủ Quảng Nam thoải mái hơn rất nhiều, họ đã cởi bỏ rất nhiều áp lực. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Ibou Kébé để đá cặp cùng Hà Minh Tuấn giúp HLV Vũ Hồng Việt có thêm nhiều phương án tấn công nguy hiểm hơn.

Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi không chỉ mang tính chất của một trận Derby, mà kết quả trận đấu này còn ảnh hưởng trực tiếp đến chiếc ghế lái trưởng của HLV Lê Huỳnh Đức tại CLB Đà Nẵng.

Đội bóng sông Hàn đã gây ra quá nhiều thất vọng. Vì vậy, trận đấu sắp tới là cơ hội cuối cùng để thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức một phần nào đó lấy lại niềm tin từ người hâm mộ của mình, và 3 điểm là mục tiêu bắt buộc mà CLB Đà Nẵng phải đạt được.

Tin cùng chuyên mục