Chung kết Europa Conference League: David Moyes, từ “Người được chọn” đến “Thời khắc cuộc đời”

Nhà cầm quân 60 tuổi này thừa nhận cái cảm giác “siêu thực” khi bước ra sân Eden Arena ở Praha – CH Séc để chuẩn bị cho trận chung kết châu Âu đầu tiên. Đó là “thời khắc trọng đại nhất” trong sự nghiệp của ông. West Ham United của Moyes đối đầu với đội bóng đến từ Serie A, Fiorentina vào tối thứ Tư này.
Chung kết Europa Conference League: David Moyes, từ “Người được chọn” đến “Thời khắc cuộc đời”

David Moyes bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình với Preston vào năm 1998, nhưng đến nay vẫn chưa giành được một danh hiệu lớn nào ngoài siêu cúp Anh, Community Shield với Man.United vào năm 2013. Đó từng là một “khoảng khắc cuộc đời” của Moyes, bởi ông từng là “người được chọn” sau khi huyền thoại Alex Ferguson nghỉ hưu. Với một HLV chuyên dẫn dắt các đội bóng tầm trung như Moyes thì được làm việc ở sân Old Trafford giống như đặc ân, bởi đó là cơ hội để sự nghiệp của HLV trở nên lẫy lừng. Rất tiếc, David Moyes chính là người khởi đầu cho chu kỳ khủng khoảng thành tích của “Qủy đỏ Manchester” khi cho đến nay họ vẫn chưa lần nào vô địch Anh lần nữa.

Nhưng “ra đi là để trở về”, David Moyes đang có cơ hội trở thành HLV của Vương quốc Anh đầu tiên kể từ Sir Alex nâng cao một chiếc cúp châu Âu. Và khi đó, ông sẽ hãnh diện được bước vào ngôi đền huyền thoại cùng bậc tiền bối của mình trong danh sách các HLV Scotland vĩ đại nhất. Rõ ràng, đó là những cảm xúc rất đặc biệt, cho dù David Moyes đã tham dự rất nhiều trận chung kết châu Âu với vai trò là thành viên trong ủy ban kỹ thuật của UEFA. “Nó thật sự lạ lùng. Hôm nay, được xuất hiện và có phòng thay đồ của riêng mình là một niềm vui lớn đối với tôi. Tôi thực sự hy vọng tôi có thể đưa nó lên cấp độ tiếp theo và giành chiến thắng trong trận đấu. Tôi đã có một sự nghiệp rất tốt từ khi làm HLV ở tuổi 35 đến nay. Tôi đã có hơn một nghìn trận đấu, lọt vào một số trận chung kết quốc nội, hoặc từng đưa CLB thăng hạng. Nhưng đây là khoảnh khắc lớn nhất”, David Moyes nói.

Cha của ông đã có mặt tất cả các trận đấu trên sân khách ở châu Âu của West Ham mùa này và một lần nữa sẽ có mặt trong đám đông Praha để có thể chúc mừng con trai mình ở khoảng khắc mà không biết là West Ham có thể làm lại được lần nữa hay không. Trước trận đấu, đã có thông tin là Moyes sẽ rời West Ham nếu ông giành cúp dù hợp đồng còn một năm. Nhà cầm quân được tôn trọng hàng đầu ở giải ngoại hạng Anh đã phải đối mặt với những lời kêu gọi sa thải từ người hâm mộ vì West Ham vừa trải qua mùa giải tồi tệ ở Premier League với vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng.

Ngược lại, Moyes cảm thấy tự hào: “Tôi không chắc liệu có nói với ai rằng chúng tôi sẽ cán đích ở vị trí thứ 6 hay thứ 7 tại Premier League hay không. Nếu bạn nói điều đó với mọi người trước khi tôi đến, tôi nghĩ họ sẽ nói 'không, điều đó không đúng”. Có rất nhiều điều thực sự tốt đang diễn ra. Chúng tôi đã mang đến cho CĐV West Ham những khoảng thời gian thực sự tuyệt vời. Và nó có thể tiếp tục lâu dài. Được tham dự một trận chung kết cúp châu Âu là điều đặc biệt, chắc chắn là đối với West Ham vì đã lâu rồi chúng tôi mới góp mặt ở đó.”

“Búa tạ” được đánh giá là có nhiều cơ hội chiến thắng hơn Fiorentina. Họ có 10 ngày nghỉ do giải ngoại hạng kết thúc sớm hơn Serie A một tuần lễ. Danh hiệu FA Cup năm 1980 là danh hiệu lớn gần đây nhất của West Ham, nghĩa là cũng đã 43 năm chưa chạm đến vinh quang nào. Còn với sân chơi châu Âu, thì thành công duy nhất của họ là cúp C2 năm 1965. David Moyes có một đội hình được xem là mạnh nhất, trừ tiền đạo Gianluca Scamacca bị chấn thương. Họ có thủ môn Fabianski, một chuyên gia cản phá phạt đền để chiếm lợi thế nếu trận chung kết kéo dài đến loạt sút luân lưu.

Tuy nhiên, Fiorentina là một đội bóng Italy, không thể xem thường. Họ kết thúc mùa giải Serie A với 12 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ để thua 2 trận. Họ chỉ thua trong gang tấc ở trận chung kết Coppa Italia trước Inter Milan, đội vào chung kết Champions League. HLV Vincenzo Italiano của Fiorentina thậm chí còn tuyên bố sẽ chơi thứ bóng đá “rắn” nhất, thực dụng nhất để đánh bại West Ham. Với David Moyes, đó chắc chắn là điều không dễ đối phó.West Ham đã kết thúc mùa giải Premier League mà không phải nhận một thẻ đỏ nào, đồng thời cũng có số thẻ vàng thấp nhất giải đấu với 43 thẻ. Không thể chơi thứ bóng đá xấu xí, điều đó chính là ưu điểm và cũng là điểm yếu lớn của David Moyes, một người Scotland lịch thiệp với gương mặt khắc khổ …

Tin cùng chuyên mục