Chưa có quyết định cụ thể về các đội bóng chuyền quốc gia

Hiện tại, các quyết định cụ thể về các đội bóng chuyền quốc gia của Việt Nam là chưa có và tất cả phải chờ khi các giải đấu kết thúc thì đội tuyển mới hình thành.
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chỉ được thành lập sau khi các cầu thủ thi đấu xong các giải thuộc cấp CLB. Ảnh: AVC
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ chỉ được thành lập sau khi các cầu thủ thi đấu xong các giải thuộc cấp CLB. Ảnh: AVC

“Hiện tại, về kế hoạch, chúng ta sẽ tập trung các đội tuyển bóng chuyền nam, nữ trong nhà và bãi biển thi đấu giải quốc tế, trước mắt là hướng tới SEA Games 32. Bây giờ, các ban huấn luyện các đội tuyển bóng chuyền quốc gia trong nhà chưa thành lập cũng như danh sách chưa cụ thể. Vị trí HLV trưởng sẽ được thông báo chính thức khi có quyết định thành lập đội tuyển quốc gia và HLV trưởng là người lựa chọn ban huấn luyện của mình cũng như lựa chọn cầu thủ tập trung”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi cùng SGGP trong ngày 7-3.

Ông Trường cũng khẳng định, hiện tại bóng chuyền vô địch quốc gia mới kết thúc vòng 1 tại bảng A ở Bắc Ninh và còn diễn ra bảng B tại Gia Lâm (Hà Nội) sắp tới nên công tác nhân sự cầu thủ có thể tập trung đội tuyển quốc gia là chưa có bất kì cái tên nào. “Sau khi hai bảng đấu kết thúc vòng 1 cũng như cúp Hùng Vương 2023 kết thúc, các HLV trưởng của đội bóng chuyền nam, nữ quốc gia sẽ lên danh sách cụ thể cầu thủ. Bây giờ, chúng ta phải để họ làm công tác chuyên môn với đội bóng chủ quản cũng như thẩm định hết các trận đấu thì mới có danh sách tập trung sơ bộ được”, ông Trường chia sẻ thêm.

Vòng 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay đã kết thúc bảng A tại Bắc Ninh trong khi bảng B tranh tài từ ngày 10 đến hết 19-3. Tiếp đó, 4 đội bóng nam, 4 đội bóng nữ mạnh nhất sau vòng 1 sẽ thi đấu cúp Hùng Vương 2023 tại Phú Thọ từ ngày 23 tới 26-3. Gần như chắc chắn, đầu tháng 4, hai đội bóng chuyền nam, nữ trong nhà quốc gia mới được tập trung và hội quân.

Đợt tập trung đầu tiên này để hai đội nam, nữ tập huấn tập luyện hướng đến SEA Games 32 sẽ tranh tài trong tháng 5 ở Campuchia. Chắc chắn lần này, HLV trưởng của đội bóng chuyền nam và bóng chuyền nữ quốc gia đều là HLV trong nước chứ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam không thuê chuyên gia. Cả hai đội đang là á quân sau khi giành HCB SEA Games 31 tại Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục