
Rodrigues đã nhận được tất cả 67 phiếu bầu - lần đầu tiên trong lịch sử các cuộc bầu cử chọn vị trí người đứng đầu CBF. Nhiệm kỳ thứ 2 của Rodrigues sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 4-2026 và kéo dài đến năm 2030. Thời gian này trở nên đặc biệt khi Brazil đăng cai Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2027, cũng như đội tuyển nam bóng đá Brazil hy vọng cạnh tranh danh hiệu ở World Cup 2026…
Nhiệm kỳ đầu của Rodrigues đã bị ảnh hưởng bởi một tranh chấp pháp lý nhằm loại bỏ ông khỏi chức vụ. Một tòa án ở Rio de Janeiro đã phế truất ông vào tháng 12-2023 vì cáo buộc có hành vi bất thường trong quá trình bầu cử tại CBF vào năm trước, nhưng một tháng sau, Tòa án Tối cao Brazil đã bác bỏ phán quyết đó. Cũng vào thời điểm đó, các Giám đốc điều hành của FIFA và Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ CONMEBOL đã đe dọa sẽ đình chỉ Brazil khỏi các giải đấu quốc tế vì cáo buộc có sự can thiệp không chính đáng của bên thứ 3 vào CBF…
Đội ngũ của Rodrigues cũng đã bị chỉ trích từ người hâm mộ và cựu cầu thủ, tuy nhiên, ông vẫn nhận được sự chấp thuận cao từ các quan chức điều hành bóng đá trong nước. Rodrigues đã tái đắc cử nhờ sự ủng hộ của 27 Liên đoàn khu vực đại diện cho các Tiểu bang khác nhau của đất nước, và 40 CLB ở 2 hạng đấu hàng đầu quốc gia. Trong bài phát biểu ăn mừng của Rodrigues, 71 tuổi, mô tả “đang có sự đoàn kết vô song tồn tại trong bóng đá Brazil ngày nay”.
Chính Ronaldo, 48 tuổi, đã thừa nhận trong tuyên bố rút khỏi tranh cử vào giữa tháng này rằng ông không được ủng hộ. Cựu tiền đạo 2 lần thắng World Cup, người đang là một doanh nhân, xác nhận: “Các Liên đoàn từ chối tiếp tôi tại trụ sở của họ, với lý do họ hài lòng với ban quản lý hiện tại và ủng hộ việc tái đắc cử của Chủ tịch đương nhiệm”… Theo quy định, các ứng viên cần được sự ủng hộ của ít nhất 4 Liên đoàn tiểu bang để được phép ra tranh cử, nhưng cựu ngôi sao của Inter Milan và Real Madrid đã không có được điều đó.