Christian Pulisic tiết lộ sự khác biệt lớn giữa London và Milan

Ngôi sao tuyển Mỹ đã trông như ‘về nhà’ kể từ khi ký hợp đồng với AC Milan vào mùa hè năm ngoái và đã phác thảo những phần yêu thích của mình trong lối sống Ý.

Christian Pulisic tỏa sáng ở Milan
Christian Pulisic tỏa sáng ở Milan

Vào cuối thời gian ở Chelsea, Christian Pulisic bắt đầu giống như một món đồ dự bị. Giờ đây, chưa đầy một năm sau khi gia nhập AC Milan, ngôi sao tuyển Mỹ đã là cầu thủ chủ chốt của một trong những đội bóng mạnh nhất Italia.

Pulisic đã được ca ngợi kể từ khi chuyển đến đội bóng Đức Borussia Dortmund ở tuổi 15 và đã đảm nhận vai trò lãnh đạo trong đội tuyển quốc gia khi còn trẻ. Nhưng bất chấp hứa hẹn ban đầu đó, việc chuyển đến Chelsea với số tiền lớn của anh đã trở nên chua chát và anh không còn được ưa chuộng ở Stamford Bridge. Việc chuyển đến Milan trở thành một bước đi cần thiết, vừa để khơi dậy sự nghiệp vừa để làm mới cá nhân anh ấy.

Pulisic nói với Fox Sports: “Lối sống ở đây chắc chắn là một sự thay đổi so với London. Mọi thứ dường như chậm lại một chút. Rõ ràng là thời tiết đẹp hơn. Đó là một sự thay đổi lớn đối với tôi.

“Mọi thứ đang chuyển động với tốc độ 100 dặm một giờ khi tôi ở London, và văn hóa bóng đá thật điên rồ. Ở đây, tôi cũng có thể thoát khỏi cuộc chơi và tận hưởng phong cách sống, văn hóa, ẩm thực. Tôi rất thích nó.”

AC Milan vào bán kết Champions League năm ngoái, vẫn là một trong những cái tên lừng lẫy nhất của bóng đá thế giới. Nhưng ngay cả ánh sáng chói lóa trong lịch sử huy hoàng của họ cũng dễ tha thứ hơn một chút so với ánh hào quang cực lớn của Premier League.

Khi các CLB bóng đá châu Âu chuẩn bị trở lại thi đấu cho trận đấu quan trọng, AC Milan đứng ở vị trí thứ hai tại Serie A. Đoàn quân của Stefano Pioli đã có một chiến dịch tốt nhưng họ kém đội đầu bảng và đối thủ cùng thành phố Inter Milan tới 14 điểm.

Nhưng Milan vẫn có cơ hội thực sự giành được những danh hiệu lớn trong năm nay và có thể giành được danh hiệu châu lục đầu tiên cho CLB kể từ chiếc cúp Champions League mùa giải 2006/2007. Tháng tới, Pulisic và đồng đội sẽ gặp đối thủ trong nước Roma ở tứ kết Europa League, giải đấu mà trước đó CLB chưa từng vô địch.

Pulisic có vẻ sẽ đóng một vai trò quan trọng cho đội bóng của HLV Pioli khi họ theo đuổi danh hiệu châu Âu. Đối với cầu thủ 25 tuổi, mùa giải này đã cho anh cơ hội lấy lại sự tự tin và phát triển ở trung tâm của một đội chiến thắng.

Pulisic nói về HLV Stefano Pioli: “Ông ấy đã thực sự thực hiện được những lời hứa của mình. Không chỉ là biết bạn sẽ thi đấu - mà còn là có một người thực sự đã nói chuyện với tôi trước đây và thực sự muốn tôi tham gia. Ông ấy đã cho tôi cơ hội ra ngoài và là chính mình theo cách tốt nhất mà tôi biết, cho tôi vai trò phù hợp với những gì có lợi nhất cho đội. Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm thấy sự cân bằng tốt”.

Pulisic đã dẫn dắt tuyển Mỹ giành chức vô địch CONCACAF Nations League lần thứ ba liên tiếp khi đeo băng đội trưởng trong trận chung kết với Mexico. ‘Cậu bé kỳ quan’ đang bắt đầu phát huy hết tiềm năng đáng kinh ngạc của mình và có vẻ sẽ trở thành nhân vật chính cho cả tuyển Mỹ và Milan trong nhiều năm tới.

Tin cùng chuyên mục