Olympic 2024:

Chờ gánh tạ chinh phục sức nặng huy chương

Cử tạ vẫn là một trong những niềm hy vọng tranh huy chương của thể thao Việt Nam tại Olympic Paris (Pháp) 2024 dù chúng ta hiểu đạt kết quả trên rất khó.

Lực sỹ Trịnh Văn Vinh đang tập trung cao độ để bước vào thi đấu Olympic 2024. Ảnh: AWF
Lực sỹ Trịnh Văn Vinh đang tập trung cao độ để bước vào thi đấu Olympic 2024. Ảnh: AWF

> Thể thao Việt Nam phấn đấu có huy chương Olympic 2024

Như vậy, lực sỹ Trịnh Văn Vinh kết thúc hành trình 40 ngày tập luyện tại Trung Quốc và về nước trong ngày 15-7. Trong những chia sẻ của mình trên mạng xã hội, Trịnh Văn Vinh cho thấy tiến triển tích cực ở chuyên môn tập luyện suốt thời gian tại Trung Quốc. “Chúng tôi chưa thể nói gì cụ thể vì các chỉ số của Trịnh Văn Vinh nằm trong bí mật. Điểm ghi nhận chính là qua quá trình tập huấn, Trịnh Văn Vinh đạt được trạng thái tâm lý rất ổn định và sẵn sàng cho cuộc đấu quan trọng ở Olympic Paris (Pháp) 2024”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT) – ông Nguyễn Huy Hùng chia sẻ.

Còn Trịnh Văn Vinh, lực sỹ người Bắc Ninh dè dặt và trao đổi rằng mình tập luyện với các giáo án chuyên môn kỹ lưỡng trong 40 ngày tập huấn và quyết tâm thi đấu đúng sức bản thân tại Olympic Paris (Pháp) 2024.

Cử tạ là môn quan trọng bậc nhất của thể thao Việt Nam trong những lần chúng ta dự Olympic. Thực tế, đây là môn mà thể thao Việt Nam đủ cơ hội tranh được huy chương. Khi nội dung 56kg nam không còn và hạng cân thấp nhất của nam được Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đưa vào thi đấu là 61kg nam thì chúng ta luôn hy vọng rồi kỳ vọng có gương mặt thành công. Lần gần nhất cử tạ Việt Nam giành huy chương tại Olympic là năm 2012 tại Anh với kết quả HCĐ hạng 56kg của Trần Lê Quốc Toàn. Tiếc rằng, Quốc Toàn được công nhận thành tích sau 9 năm do tuyển thủ xếp hạng 3 khi đó dương tính với doping nên đã được đôn kết quả để nhận HCĐ. Tại Olympic Rio de Janeiro (Brazil) 2016, lực sỹ Thạch Kim Tuấn được chờ đợi sẽ làm nên chuyện trong hạng 56kg nhưng không thành công. Thi đấu Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, chúng ta vẫn kỳ vọng huy chương ở Thạch Kim Tuấn (61kg nam), Hoàng Thị Duyên (59kg nữ) và đã có thời điểm cử tạ Việt Nam có thể cầm được 1 HCĐ nhưng gánh tạ quá nặng khiến cả 2 rơi tạ đáng tiếc, không có huy chương.

Tại Olympic Paris (Pháp) 2024, cử tạ Việt Nam đạt được 1 suất tham dự. Dẫu thế, đội tuyển cử tạ Việt Nam cử 2 HLV chuyên môn trực tiếp là ông Nguyễn Mạnh Thắng, Lưu Văn Thắng tới Pháp cùng chỉ đạo Trịnh Văn Vinh cuộc đấu quan trọng này. Từ đó để thấy, ban huấn luyện thận trọng và rất kỹ lưỡng sự chuẩn bị hướng tới một kết quả tốt nhất cho Trịnh Văn Vinh.

Nâng được gánh tạ, giành huy chương Olympic chưa bao giờ là điều dễ dàng cho tất cả các lực sỹ tham dự. Hạng 61kg nam tại Olympic Paris (Pháp) 2024 có 12 lực sỹ góp mặt. Lúc này, dựa trên khả năng chuyên môn, đội tuyển cử tạ Việt Nam chưa bao giờ dự báo lực sỹ sẽ đủ cơ hội chạm tay vào HCV. Tuy nhiên, chúng ta chờ thời cơ để tranh chấp tấm HCĐ nếu cơ hội tới. Các gương mặt đang được đánh giá cao sẽ tranh chấp huy chương cử tạ Olympic Paris (Pháp) 2024 tại hạng 61kg gồm Li Fabin (Trung Quốc), Hampton Morris (Mỹ), Sergio Massidda (Italy), Eko Yuli Irawan (Indonesia), John Ceniza (Philippines), Theerapong Silachai (Thái Lan). Tất cả những lực sỹ này đều có chương trình tập luyện trọng điểm thời gian qua. “Thông qua các kênh thông tin của mình, chúng tôi theo dõi kỹ các chỉ số của những người có tên tại hạng 61kg dự Olympic Paris (Pháp) 2024 thời gian tập luyện vừa qua. Nhưng hẳn nhiên, từng chỉ số chỉ là tham khảo bởi ai cũng giữ miếng của mình, không lộ bài”, ông Nguyễn Huy Hùng phân tích thêm.

Điểm tích cực là Trịnh Văn Vinh có tâm lý thoải mái. Thêm nữa, khi không thuộc nhóm nhận các dự báo cạnh tranh huy chương Olympic Paris (Pháp) 2024 từ truyền thông quốc tế, Trịnh Văn Vinh bỏ qua được áp lực. Thực tế thi đấu sẽ quyết định tất cả và đó là thời điểm HLV thi triển chiến thuật tố tạ để làm sau lực sỹ của mình đấu tốt và đối thủ bị bất ngờ.

Hạng 61kg nam là nội dung thi đấu đầu tiên của môn cử tạ tại Olympic Paris (Pháp) 2024, diễn ra ngày 7-8. Theo dự kiến, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ cử Trịnh Văn Vinh chỉ tới Pháp trong khoảng thời gian 1 tuần trước khi tranh tài, không di chuyển sớm để đạt trạng thái tâm lý tốt nhất.

Bài tiếp: Lời hứa của thầy Park

Tin cùng chuyên mục