

Các tuyển thủ quan trọng nhất của đội cử tạ Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan tập huấn để hướng tới giải vô địch thế giới 2022.
Đội tuyển cử tạ Việt Nam sẽ có nhiều giải quốc tế quan trọng ở những tháng còn lại trong năm nhằm thi đấu tăng cường chuyên môn và nhắm các kết quả cao nhất.
Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) vừa cho biết sẽ đưa 7 tuyển thủ của đội tuyển cử tạ Việt Nam vào diện “giám sát đặc biệt” về doping, có thể phải kiểm tra đột xuất bằng nhiều hình thức khác nhau ở bất cứ thời điểm nào.
Tại Giải cử tạ Vô địch cử tạ thanh thiếu niên và trẻ châu Á năm 2020 đang diễn ra ở Uzbekistan, lực sĩ trẻ Đỗ Tú Tùng đã xuất sắc giành 6 HCV ở hạng cân 55 kg nam, đồng thời phá 1 kỷ lục thế giới nội dung cử giật.
Liên đoàn cử tạ thế giới (IWF) vừa chính thức công bố án phạt cấm thi đấu 4 năm đối với nam lực sĩ Trịnh Văn Vinh và 3 năm đối với nữ lực sĩ Nguyễn Thị Phương Thanh vì bị phát hiện doping. Kèm theo đó, cả hai đều chịu thêm mức phạt tiền 5.000 USD/VĐV từ IWF.
Cử tạ Việt Nam tiếp tục tranh tài trong ngày 30-11 tại giải VĐTG 2017 đang tổ chức ở Mỹ nhưng tiếc là gương mặt Trịnh Văn Vinh không có được kết quả tổng cử.
Niềm vui bất ngờ tới với đội cử tạ Việt Nam trong chiều tranh tài 28-8 khi chúng ta giành thêm chiếc HCV thứ 2.