Chèo thuyền Hải Dương đứng đầu rowing trẻ quốc gia 2023

Các nội dung dành cho môn rowing tại giải đua thuyền rowing, canoeing trẻ quốc gia 2023 đã kết thúc và đơn vị Hải Dương dẫn đầu.
Các tay chèo đã kết thúc xong nội dung rowing trẻ năm nay. Ảnh: MINH MINH
Các tay chèo đã kết thúc xong nội dung rowing trẻ năm nay. Ảnh: MINH MINH

Các cuộc tranh tài của môn rowing tại giải đua thuyền rowing, canoeing trẻ quốc gia 2023 khép lại sau ngày tranh tài 21-7 ở Hồ Tây (Hà Nội).

Ban tổ chức ghi nhận đội rowing trẻ Hải Dương giành được 5 HCV, 4 HCĐ trong các nội dung tham dự qua đó dẫn đầu chung cuộc. Hạng nhì giải năm nay là đội rowing trẻ Thái Bình khi đạt thành tích 4 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ còn đội rowing trẻ Hà Tĩnh xếp thứ ba với kết quả 4 HCV, 2 HCB. Chủ nhà Hà Nội giành được 3 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ đứng vị trí thứ tư. Ở năm nay, rowing trẻ TPHCM chỉ giành được 2 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ nên đứng vị trí hạng 7 chung cuộc.

Thi đấu rowing, toàn giải có 139 tay chèo tới từ 19 đơn vị góp mặt gồm Bạc Liêu, Bắc Ninh, Đắk Lắk, Đà Nẵng, TPHCM, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hưng yên, Quảng Bình, Quảng Trị, Thái Bình, Tiền Giang, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và Hà Nội (chủ nhà). Môn rowing có 24 bộ huy chương tranh tài theo các nhóm tuổi vô địch trẻ và trẻ U23 dành cho nam, nữ.

Có bốn đơn vị không giành được huy chương sau thi đấu là Bắc Ninh, Đắk Lắk, Quảng Bình và Tuyên Quang.

Sau nội dung rowing, nội dung canoeing sẽ bước vào thi đấu cũng tại Hồ Tây (Hà Nội) từ ngày 22 tới 28-7. Môn canoeing ở giải năm nay có 275 tay chèo của 25 đơn vị góp mặt tranh tài.

Tin cùng chuyên mục