Nếu như trong bóng đá, các cầu thủ thường rất kinh hãi với 2 dạng chấn thương đặc biệt là chấn thương đầu gối và gót Achilles, thì trong môn quần vợt, chấn thương cổ tay được xem là nguy hiểm có thể ảnh hướng lớn đến tuổi thọ sự nghiệp của các tay vợt. Những ca chấn thương cổ tay thường ít xảy ra trong quá khứ, nhưng giờ đây bắt đầu gia tăng và càng lúc càng trở nên đáng báo động khi quần vợt hiện đại đòi hỏi lối chơi tốc độ hơn, giàu thể lực hơn …
Trước trận thua Roger Federer 5/7 và 2/6 ở bán kết Monte Carlo Masters 2014, Novak Djokovic đã phàn nàn về tình trạng đau cổ tay phải của mình. Thực tế, Djokovic không thể duy trì được phong độ tốt trong suốt thời gian thi đấu với cổ tay được quấn băng trắng nhách.
Chấn thương khiến Nole không thể bảo vệ danh hiệu Monte Carlo Masters trong trạng thái thể lực tốt nhất, nhưng quan trọng hơn, nó gây lo lắng về tình trạng sức khỏe trong tương lai xa, dù Djokovic nói rằng anh có thể quay trở lại sân đấu ở Madrid Open (sẽ diễn ra vào tuần sau). Sự thật, chấn thương cổ tay đang là nỗi lo chung của nhiều tay vợt hàng đầu. Caroline Wozniacki, cựu số 1 nữ thế giới người Đan Mạch, đã buộc phải rút lui khỏi giải Porsche Grand Prix (Stuttgart, Đức) hồi tuần trước vì chấn thương cổ tay trái.
Sloane Stephens, tay vợt người Mỹ cũng chỉ chơi được 16 trận kể từ đầu mùa và chỉ giành chiến thắng 50% trong số này. Laura Robson, thần đồng của làng quần vợt nữ Anh quốc, vừa phải giải phẫu cổ tay trái và chỉ có thể quay trở lại sân đấu sau khi Wimbledon kết thúc (nhanh nhất là hết tháng 7).

Novak Djokovic phải quấn băng ở cổ tay phải mới có thể so tài với Roger Federer ở Monte Carlo Masters 2014.
Nhưng nói về chấn thương cổ tay, không ai “qua” được Juan Martin del Potro. Lý do khiến Del Potro không thể vươn lên sánh ngang Federer, Djokovic hay Nadal sau khi thắng US Open 2009, đó là do anh liên tục bị chấn thương cổ tay hành hạ. Mới đây nhất, ca chấn thương tai ác này đã khiến Del Potro phải nằm viện để tiến hành phẫu thuật và đến thời điểm này, tay vợt người Argentina mới chỉ dự kiến là sẽ quay trở lại vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9, với mục tiêu cố gắng tham dự US Open. Với Del Potro, chưa có gì rõ ràng…
Bác sĩ Richard Berger, chuyên gia chấn thương chỉnh hình ở Bệnh viện tư Mayo (Rochester, bang Minnesota, Mỹ), người đã giải phẫu chấn thương cổ tay của Robson và Del Potro, cho biết: “Thời gian gần đây, tôi phải tiến hành mổ chấn thương cổ tay cho nhiều tay vợt hơn, rất nhiều trong số họ là những tay vợt hàng đầu thế giới. Rõ ràng, kiểu chấn thương này bắt đầu gia tăng. Quần vợt là một trong những môn thể thao gây nguy hiểm cho cổ tay của các VĐV. Các quả đánh bóng xoáy, những pha bóng giằng co trên sân đấu, lực tác động vào vợt của bóng không được triệt tiêu hoàn toàn, điều đó khiến số lượng ca chấn thương cổ tay càng lúc càng tăng. Trong quần vợt, những tay vợt đánh cú trái tay bằng 2 tay có xác suất chấn thương cổ tay thấp hơn so với 1 tay. Tuy nhiên, xác suất chỉ là một chỉ số để tính toán. Hồi 20 năm trước, người ta chưa hề thấy những ca chấn thương như vậy. Nhưng trong quần vợt hiện đại, khi mà các buổi tập được tăng cường, lối chơi càng lúc càng thiên về tốc độ, sức mạnh, trong khi cơ cấu dây chằng, xương cổ tay của con người không có thay đổi, chấn thương buộc phải xảy ra”.
ĐỖ HOÀNG