Chân sút số 1 Singapore chấn thương nặng trước khi gặp Việt Nam

HLV Takayuki Nishigaya như “ngồi trên đống lửa” với chấn thương nặng của tiền đạo chủ lực Iskhan Fandi khi AFF Cup 2022 chỉ còn vài ngày nữa khởi tranh.
Tiền đạo Iskhan rời sân bằng cáng và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương. ẢNH: STRAISTIMES
Tiền đạo Iskhan rời sân bằng cáng và được đưa đến bệnh viện để kiểm tra chấn thương. ẢNH: STRAISTIMES

Chiều 17-12, Singapore dễ dàng đánh bại Maldives tỉ số 3-1 trên sân nhà Jalan Besar. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Nishigaya trước khi bước vào chiến dịch AFF Cup 2022. Tiếc rằng, bước chạy đà của đội bóng đến từ Đảo quốc Sư tử đã không trọn vẹn với chấn thương của 2 trụ cột Iskhan và Adam Swandi.

Trong đó, chấn thương của Iskhan rất nặng khiến tiền đạo này phát cáu ném chai nước vào biển quảng cáo khi đang sơ cứu ngoài sân. Chân sút 23 tuổi cùng đồng đội Adam sau đó được đưa đến bệnh viện để xác định mức độ chấn thương.

Singapore vốn khó khăn khi rơi vào bảng đấu có Việt Nam và Malaysia, nay càng khó gấp bội nếu Ikhsan không kịp hồi phục cho AFF Cup 2022. Con trai của huyền thoại Ahmad Fandi đang là chân sút chủ lực của đội tuyển quốc gia với 17 bàn thắng sau 33 lần ra sân. Anh thuộc số ít tuyển thủ Singapore đang chơi bóng thành công ở nước ngoài, khi khoác áo BG Pathum United của Thai League 1.

Kỳ AFF Cup gần nhất vào năm 2021, Iskhan ghi 3 bàn thắng và góp công đưa Singapore lọt vào trận bán kết. Phải đến ngày 24-12, đội bóng đến từ Đảo quốc Sư tử mới có trận ra quân, nên HLV Nishigaya hy vọng vào cuộc bình phục thần tốc của cậu học trò.

Cậu em Ilhan đã có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia ở tuổi 20

Cậu em Ilhan đã có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển quốc gia ở tuổi 20

Chấn thương nặng của Iskhan khiến bàn thắng đầu tiên mà cậu em Ilhan Fandi ghi cho đội tuyển quốc gia không mấy vui vẻ. Tiền đạo 20 tuổi là tác giả ghi bàn thắng đầu tiên, mở ra chiến thắng 3-1 của Singapore trước Maldives.

Bên cạnh trận đấu với Maldives, Singapore đã có chuyến tập huấn ở Nhật Bản từ ngày 1 đến 12-12 để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. HLV Nishigaya cùng học trò mở đầu ngày hội bóng đá lớn nhất Đông Nam Á bằng trận đấu với Myanmar vào ngày 24-12 trên sân nhà. Sau đó lần lượt gặp Lào (ngày 27-12, sân khách), Việt Nam (ngày 30-12, sân nhà) và Malaysia (ngày 3-1-2023, sân khách). Hai trận đấu của Singapore được tổ chức trên sân Jalan Besar với sức chứa chỉ 6.000 chỗ ngồi.

Tin cùng chuyên mục