Cầu thủ thứ hai sớm chia tay AFF Cup 2022

Không lâu sau khi ngôi sao trên hàng công của đội tuyển Lào là Billy Ketkeophomphone chia tay AFF Cup 2022 bởi chấn thương sau trận ra quân với đội tuyển Việt Nam, ngày 23-12 thêm một ngôi sao khác là trung vệ Ahmad Khuzaimi Piee của Malaysia cũng tiếp bước sớm rời AFF Cup năm nay do chấn thương.
Ahmad Khuzaimi phải dùng nạng để di chuyển
Ahmad Khuzaimi phải dùng nạng để di chuyển

Ahmad bị chấn thương trong trận thắng của 1-0 Malaysia trước Myanmar ngay trên sân khách ở trận ra quân. Chấn thương nặng của Ahmad Khuzaimi Piee đã khiến cầu thủ này rời sân ở hiệp đầu. Sau đó, Khuzaimi Piee đã phải dùng nạng để di chuyển.

Sau khi đội tuyển Malaysia về nước, Khuzaimi Piee đã được đưa đi chụp MRI để xác định mức độ chấn thương. Kết quả cho thấy Khuzaimi Piee bị rách cơ bắp chân, và gần như không thể kịp bình phục trong thời gian còn lại của AFF Cup 2022.

Đây được xem là tổn thất lớn với Malaysia. Khuzaimi Piee là trung vệ hay nhất Malaysia hiện tại. Mất cầu thủ thuộc biên chế Selangor này, Malaysia chỉ còn hai người sở trường đá trung vệ, gồm Sharul Nazeem và Dominic Tan, cùng ba hậu vệ cánh.

Malaysia đang hướng đến mục tiêu tranh ngôi đầu bảng B với đội tuyển Việt Nam

Malaysia đang hướng đến mục tiêu tranh ngôi đầu bảng B với đội tuyển Việt Nam

Mất người bởi chấn thương ngay ở đầu giải đang gây khó khăn cho Malaysia, nhất là trước chuyến làm khách trên sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 27-12 tới đây. Theo điều lệ của AFF, các đội bóng sẽ chỉ được gọi bổ sung nhân sự trong trường hợp đội có cầu thủ bị nhiễm Covid-19. Chính vì thế mà Malaysia không được bổ sung thay thế cầu thủ từ chấn thương của Ahmad. Tương tự như vậy là trường hợp của Billy của đội tuyển Lào.

Tin cùng chuyên mục