Malaysia hướng đến trận thắng đậm trước đội tuyển Lào

Lượt trận thứ hai AFF Cup 2022 đội tuyển Việt Nam không thi đấu, chính vì thế mà mở ra hy vọng giành ngôi đầu bảng cho Malaysia khi thầy trò HLV Kim Pan Gon sẽ gặp đội yếu nhất bảng là đội tuyển Lào.
HLV Kim Pan Gon
HLV Kim Pan Gon

Trong buổi họp báo vào ngày 23-12, nhà cầm quân của đội tuyển Malaysia cho biết đội tuyển Malaysia hướng tới một chiến thắng có tỷ số đậm để tranh đua hiệu số với tuyển Việt Nam tại bảng B.

Ông Kim nói: "Mục tiêu của chúng tôi là phải thắng đội tuyển Lào. Thậm chí là thắng đậm nếu muốn giành ngôi đầu bảng. Tuyển Việt Nam đã ghi 6 bàn trước Lào và hiện chúng tôi đang ghi ít hơn họ 5 bàn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất tôn trọng Lào bởi sau trận thua đậm ngày ra quân họ chắc chắn muốn trở lại mạnh mẽ hơn. Chúng tôi phải chơi tốt trước Lào để đạt được mục tiêu. Malaysia đã sẵn sàng cho trận đấu".

Ở bảng B sau lượt trận đầu tiên, Malaysia đang chứng tỏ sự ổn định và đồng đều về lực lượng để sẵn sàng hướng đến mục tiêu cao tại AFF Cup 2022. Trận thắng Myanmar ngay trên sân khách được xem là khởi đầu thuận lợi của Malaysia, nếu họ giành thêm 3 điểm trước đội tuyển Lào thì sẽ tạo được tâm lý thoải mái trước khi sang Hà Nội gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba trên sân Mỹ Đình vào tối 27-12.

Đội tuyển Lào vẫn còn những hạn chế so với các đội mạnh ở Đông Nam Á

Đội tuyển Lào vẫn còn những hạn chế so với các đội mạnh ở Đông Nam Á

Trong khi đó HLV người Đức của đội tuyển Lào Michael Weiss hy vọng các học trò của ông hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho đối thủ Malaysia.Trận Malaysia - Lào diễn ra vào lúc 19g30 ngày 24-12 trên sân Bukit Jalil.

Tin cùng chuyên mục