Caion tỏa sáng, Hà Nội FC duy trì ngôi đầu

Trận đấu muộn nhất của vòng 4 nhóm A giai đoạn II V-League 2023 diễn ra vào tối 2-8 đã khép lại với chiến thắng 3-1 của Hà Nội FC trước Hải Phòng. Trận thắng đã giúp Hà Nội FC tiếp tục bảo toàn ngôi đầu bảng khi mà quỹ trận phía trước ngày càng thu hẹp.
Caion và Văn Quyết, tác giả 3 bàn thắng của Hà Nội FC trong trận thắng Hải Phòng. Ảnh: MINH HOÀNG
Caion và Văn Quyết, tác giả 3 bàn thắng của Hà Nội FC trong trận thắng Hải Phòng. Ảnh: MINH HOÀNG

Ngay từ đầu trận, không khí trên sân đã được hâm nóng với màn đốt pháo sáng ở khu vực khán đài dành cho cổ động viên đội khách, điều mà chắc chắn cả hai đội lại dính án phạt từ Ban kỷ luật VFF. Dù vậy, diễn biến trên sân thực sự hấp dẫn ngay từ đầu với màn đôi công của hai đội.

Với hàng công hùng hậu hơn, các pha tấn công của đội chủ nhà tỏ ra sắc bén và đến phút 20, Hà Nội FC đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ đường chuyền dài của Duy Mạnh, Caion phá bẫy việt vị bay người đánh đầu đẹp mắt đưa bóng vòng qua tầm với của thủ môn Đình Triệu đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Trận đấu càng hấp dẫn sau bàn thắng của đội chủ nhà khi Hải Phòng kiên trì đẩy cao đội hình tấn công “ăn miếng trả miếng”. Không lâu sau đó, những nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp. Phút 30, Martin Lo bị Việt Anh phạm lỗi trong vòng 16m50, trọng tài xác định quả phạt 11m cho đội khách và Hữu Sơn không bỏ qua cơ hội để ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Pháo sáng lại xuất hiện trên sân Hàng Đẫy

Pháo sáng lại xuất hiện trên sân Hàng Đẫy

Nhưng đến phút bù giờ của hiệp đầu tiên, Hữu Sơn lại hóa tội đồ của Hải Phòng khi để bóng chạm tay từ cú sút của Jevtovic. Pha bóng khá rõ ràng mà trọng tài cũng không phải check VAR. Từ chấm phạt 11m, đến lượt Văn Quyết lập công ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.

Tiếp tục thi đấu lấn lướt, Hà Nội FC còn bỏ lỡ một số cơ hội đáng kể mà kém duyên nhất là tiền đạo trẻ Tuấn Hải khi 1 lần đưa bóng trúng cột dọc và ít nhất là 2 lần không thắng được thủ môn đối phương ở tư thế thuận lợi. Đến phút 90, những nỗ lực của đội khách như khép lại khi Caion tiếp tục tỏa sáng khi ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Thắng trận này Hà Nội FC bứt đi ở ngôi đầu bảng với 32 điểm, và mọi chuyện khá thuận lợi cho họ khi mà mùa giải gần kết thúc.

Tin cùng chuyên mục