Sania đánh bại Shuai Zhang
Tay vợt nữ xinh xắn người Ấn Độ Sania Mirza đã giành quyền vào tứ kết ở giải đơn nữ môn quần vợt tại Asian Games 2010 – sau khi đánh bại tay vợt chủ nhà Shuai Zhang với điểm số áp đảo 6/2, 6/2 chỉ sau vỏn vẹn 1 giờ 17 phút thi đấu. Như vậy, xem như Sania (hiện xếp hạng 166 WTA, từng được mệnh danh là “Nữ hoàng quần vợt châu Á” – với “chiến tích” lọt vào tốp 30 thế giới hồi tháng 8-2007) đã “phục thù” thành công trước đối thủ quen thuộc người Trung Quốc này, tay vợt từng đánh bại cô ở giải Quảng Châu mở rộng cách đây 2 tháng (hồi tháng 9 rồi).
|
Sania Mirza trong trận thắng Shuai Zhang |
Sania (HCB đơn nữ Asian Games Doha 2006 – thua Jie Zheng của Trung Quốc ở trong trận đấu chung kết) nhập cuộc hơi chậm, dù vậy cô cũng giành được break-point cần thiết trước tay vợt hạng 91 thế giới để sớm vượt lên dẫn 3/1. Sau đó, trong rơ đấu thứ 7, cô nỗ lực hết mình để thoát khỏi 2 nguy cơ thua break-point trước khi đặt áp lực lên các cú giao bóng của Zhang và giành set-point thứ 2 ở rơ đấu thứ 8 sau khi Zhang đánh trái tay trúng lưới.
Trong đầu ván đấu thứ 2, Zhang quay trở lại khá mạnh mẽ và bất ngờ thắng break-point để vượt lên dẫn trước 2/1. Dù vậy, Sania đã bình tĩnh hóa giải mọi nguy cơ, thắng lại break-point để cân bằng điểm số trước khi đào sâu cách biệt thành 4/2. Kể từ đó trở đi, Sania đã không để cho Zhang có 1 cơ hội nào để trở mình và cô đã thắng luôn điểm match-point – sau khi cô này tung ra 1 quả đánh thuận tay cực kỳ uy mãnh.
Và sẽ đụng Tanasugarn ở tứ kết
Với kết quả này, Sania sẽ vào bán kết để đối mặt với 1 tay vợt vốn cũng rất lợi hại – Tamarine Tanasugarn (Thái Lan, hạng 58 WTA, người có thứ hạng thế giới cao thứ 2 ở Asian Games 2010 – chỉ sau Kimiko Date-Krumm). Tanasugarn đã đánh bại tay vợt người Hàn Quốc Lee So Ra (hạng 804 WTA) với điểm số 6/0, 6/1 trong 1 trận đấu vòng 2 khác của giải đơn nữ. Tanasugarn được xem là 1 trong những ứng cử viên hàng đầu cho chiếc HCV đơn nữ, nhất là khi cô vừa đánh bại Kimiko ở 1 giải đấu đẳng cấp nhà nghề tại Nhật Bản gần đây. Tanasugarn (được mệnh danh là “tứ tỷ” của WTA Tour – là tay vợt già thứ 4 trong thế giới quần vợt chuyên nghiệp, năm nay cũng đã 33 tuổi) chơi không thành công ở Doha 4 năm trước, khi không giành nổi 1 huy chương nào…
Tuy nhiên, cô lại có phong độ tốt trong thời gian gần đây, và nhất là từng thắng chính Sania ở AEGON Classic tại Birmingham hồi tháng 6 năm nay (có 1 trớ trêu là, người thắng giải đấu đó lại cũng là 1 tay vợt châu Á – Li Na, người đã quyết định không tham gia giải đơn nữ ở Asian Games lần này để “dành cơ hội cho các tay vợt trẻ”) dù đã thua trước 1 ván đấu. Xét về thành tích đối đầu trực tiếp, cả 2 tay vợt đang hòa nhau 2-2 (ngoại trừ chiến thắng ở Birmingham, Tanasugarn từng hạ Sania ở Eastbourne 2005 – cũng sau 3 ván đấu; Sania thắng 2 trận ở Pattaya City trong 2 năm 2007 và 2009).
Các kết quả khác
- Giải đơn nữ: Kimiko Date-Krumm (Nhật Bản) thắng Zhang Lin (Trung Quốc 6/3, 6/3; Shuai Peng (Trung Quốc) thắng Fatma Alnabhani (Oman) 6/1, 6/2
- Giải đơn nam: Wu Di (Trung Quốc) thắng Harshana Godamanna (Sri Lanka), Cecil Mamitt (Philippines) thắng Martin Christopher Sayer (Hồng Kông) 7/5, 7/5
TIỂU SIÊU