Các đội Đông Nam Á chốt 2 trận giao hữu FIFA Days tháng 6

Các đội tuyển mạnh ở Đông Nam Á đã lên lịch thi đấu 2 trận giao hữu trong tháng 6, với hy vọng đạt kết quả tích cực. Qua đó, có thể gặp thuận lợi trong việc bốc thăm vòng loại World Cup 2024 khu vực châu Á.
Hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia thi đấu 2 trận giao hữu trong tháng 6. ẢNH: ANH KHOA
Hai đội tuyển Việt Nam và Indonesia thi đấu 2 trận giao hữu trong tháng 6. ẢNH: ANH KHOA

Cụ thể, Việt Nam có 2 trận giao hữu trên sân Lạch Tray (Hải Phòng) và sân Thiên Trường (Nam Định) để lần lượt tiếp Hồng Kông (Trung Quốc, ngày 15-6, hạng 147 thế giới) và Syria (ngày 20-6, hạng 90). Trong khi đương kim vô địch AFF Cup 2022 là Thái Lan gặp Đài Bắc Trung Hoa (ngày 16-6, hạng 156) và Hồng Kông (Trung Quốc, ngày 19-6).

Malaysia có 2 trận giao hữu với Quần đảo Solomon (ngày 14-6, hạng 134) và Yemen (ngày 20-6, hạng 157). Quần đảo Solomon cũng là đối thủ của Singapore vào ngày 18-6. Trước đó vào ngày 12-6, đội tuyển Đảo quốc gặp Papua New Guinea (hạng 159). Philippines lần lượt đối đầu với Nepal (ngày 15-6, hạng 174) và Đài Bắc Trung Hoa (ngày 19-6).

Trung Quốc (hạng 81) và Macau (Trung Quốc, hạng 182) là 2 đối thủ của Myanmar ở loạt trận giao hữu tháng 6. Hai trận đấu này lần lượt diễn ra vào ngày 16-6 và ngày 19-6. Ấn tượng nhất là Indonesia, khi họ mời nhà vô địch World Cup 2022 là Argentina về Jakarta giao hữu vào ngày 19-6. Nhưng trước đó 3 ngày, thầy trò Shin Tae-yong gặp Palestine (hạng 93).

Loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 6 ảnh hưởng đến kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2024 khu vực châu Á.

Loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 6 ảnh hưởng đến kết quả bốc thăm vòng loại World Cup 2024 khu vực châu Á.

Campuchia chỉ có một trận giao hữu gặp Bangladesh (hạng 192) vào ngày 15-6. Trong khu vực Đông Nam Á chỉ có 3 đội tuyển Lào, Timor Leste và Brunei đến hiện tại vẫn chưa có lịch giao hữu trong tháng 6.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ dựa vào bảng xếp hạng FIFA của tháng 6 để tiến hành phân bổ hạt giống cho lễ bốc thăm vòng loại thứ nhất và thứ 2 World Cup 2024 - khu vực châu Á vào ngày 27-7 tới. Vì thế, kết quả loạt trận giao hữu thuộc FIFA Days tháng 6 ảnh hưởng trực tiếp đến việc các đội tuyển có được nằm vào bảng đấu thuận lợi ở vòng loại World Cup 2024 hay không.

Gần 1 triệu đồng để xem Leo Messi thi đấu tại Indonesia

Hiệp hội Bóng đá Indonesia (PSSI) đã công bố giá vé theo dõi trận giao hữu giữa Indonesia và Argentina trên sân Bung Karno vào ngày 19-6 tới. Giá vé có 4 mức: 40 USD (gần 1 triệu đồng) cho khu vực loại 3, 80 USD (hơn 1,8 triệu đồng) cho khu vực loại 2, 167 USD (gần 4 triệu đồng) cho khu vực loại 1 và vé VIP có giá 287 USD (hơn 6,7 triệu đồng). Tổng cộng 66.000 vé được bán ra để có thể đáp ứng nhu cầu theo dõi của người hâm mộ.

Tin cùng chuyên mục