Indonesia xác nhận đá giao hữu với nhà vô địch thế giới

Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Indonesia vừa lên tiếng xác nhận về trận giao hữu giữa đội tuyển nước chủ nhà với nhà vô địch World Cup 2022, Argentina, vào tháng tới - một thông tin tuyệt vời với người hâm mộ đất nước “vạn đảo” sau khi tuyển U23 của họ đoạt HCV SEA Games lần đầu tiên kể từ năm 1991.
Nhà vô địch World Cup 2022 Argentina
Nhà vô địch World Cup 2022 Argentina

“Đây là động lực tuyệt vời để bóng đá Indonesia duy trì sự hồi sinh”, Erick Thohir, người đứng đầu LĐBĐ Indonesia (PSSI), phát biểu trong cuộc họp báo về trận đấu với Argentina.

Trước đó, LĐBĐ Argentina xác nhận trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 19-6 tại Jakarta. Điều đáng quan tâm nhất của người hâm mộ và cả giới truyền thông là đội trưởng Argentina, Lionel Messi, có đến Indonesia hay không. “Tôi tin rằng Argentina sẽ mang theo đội hình tốt nhất của họ”, Erick nhấn mạnh thêm.

Việc tuyển Argentina nhận lời đá giao hữu với một đại diện Đông Nam Á ngay trước thềm vòng loại World Cup 2026, theo giới quan sát đánh giá, có thể là một nghĩa cử từ LĐBĐ Argentina dành cho bóng đá Indonesia sau khi quốc gia này bị FIFA tước quyền đăng cai World Cup U20 vào tháng 3 vì những vấn đề trong khâu tổ chức và trao vinh dự đó cho Argentina. Tuy nhiên, người đứng đầu PSSI khẳng định, chuyến thăm không liên quan gì đến việc Argentina tổ chức giải đấu trẻ thay vì Indonesia, mà dựa trên “sự hợp tác chung” giữa họ.

Dịp FIFA Days vào tháng 6, tuyển Indonesia còn một trận giao hữu khác với Palestine vào ngày 14-6. Trong khi đó, tuyển Argentina cũng sẽ đá với Australia tại sân Công nhân ở Bắc Kinh (Trung Quốc) vào ngày 15-6. Kể từ khi đăng quang World Cup, tuyển Argentina đã chơi 2 trận giao hữu (đều trên sân nhà), thắng Panama 2-0 và Curacao 7-0.

Tin cùng chuyên mục