Boxing Việt Nam đăng ký 6 võ sỹ nữ dự vòng loại Olympic

Boxing (quyền Anh) là môn quan trọng mà thể thao Việt Nam hướng tới tranh suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) và lần này đội tuyển sẽ cử các gương mặt nữ trọng điểm tham dự vòng loại.

Diễm Quỳnh (xanh) là gương mặt sẽ dự vòng loại Olympic tới đây của boxing nữ Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Diễm Quỳnh (xanh) là gương mặt sẽ dự vòng loại Olympic tới đây của boxing nữ Việt Nam. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Cơ hội nào

Đội tuyển boxing Việt Nam dự vòng loại Olympic (lượt thứ nhất) đã được lên danh sách. Lượt đấu được diễn ra từ ngày 29-2 tới 12-3 tại Italy. Đây là cơ hội đầu tiên cho các tay đấm boxing Việt Nam cụ thể mục tiêu tranh vé dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Nếu không thành công ở Italy, boxing Việt Nam còn cơ hội cuối là vòng loại Olympic (lượt thứ hai) tổ chức tại Thái Lan từ ngày 23-5 tới 3-6. Theo quy định, trong nội dung nữ, tổng cộng 12 suất chính thức sẽ được trao ở lượt vòng loại của thế giới.

Chúng ta đã có cơ hội tranh vé chính thức Olympic Paris (Pháp) 2024 khi Nguyễn Thị Tâm dự giải boxing nữ vô địch thế giới 2023 (giành ngôi á quân) hay đội tuyển boxing Việt Nam dự ASIAD 19. Tuy vậy, chưa tuyển thủ nào giành suất chính thức. Cục TDTT và đội tuyển boxing Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu đạt ít nhất 1 suất chính thức tới Paris (Pháp). Theo dự báo khả năng tranh chấp được vé Olympic, nhóm tuyển thủ nữ nhận đánh giá khả năng thành công cao do vậy họ được tập trung đầu tư góp mặt lượt vòng loại Olympic tại Italy. Sau đó, dựa trên kết quả tại Italy, đội tuyển boxing Việt Nam sẽ có sự điều chỉnh rồi tiếp tục đăng ký lượt vòng loại Olympic còn lại tại Thái Lan.

Olympic Paris (Pháp) 2024 sẽ có 248 tay đấm được trao suất để dự 7 hạng cân nam, 6 hạng cân nữ. Tạm thời, qua các giải quốc tế có tính vòng loại Olympic, 109 suất chính thức đã được trao. Từ nay đến đầu tháng ngày 3-6, những suất còn lại sẽ được quyết định cuối cùng và boxing Việt Nam rất kỳ vọng sẽ có tuyển thủ được điền tên trong danh sách nhận vé chính thức tới Pháp tranh tài.

Chờ Tâm, Linh và Quỳnh

Boxing Việt Nam sẽ cử 6 tuyển thủ nữ dự vòng loại Olympic (lượt thứ nhất) tại Italy. Trong số này, 3 gương mặt quan trọng gồm Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Lưu Diễm Quỳnh có tên. Nguyễn Thị Tâm đã và đang có được thể trạng tốt sau thời gian hồi phục chấn thương. Nữ tuyển thủ số 1 của boxing nữ Việt Nam trong hạng 50kg này từng dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 nên cô đang là người có kinh nghiệm nhất ở việc thi đấu vòng loại Olympic.

Trong khi đó, Hà Thị Linh cũng được đánh giá cao về ý chí, tinh thần để sẵn sàng bước vào tranh tài hạng 60kg nữ ở vòng loại. Năm 2023, Hà Thị Linh là nữ tuyển thủ boxing duy nhất của thể thao Việt Nam đã giành HCV tại SEA Games 32. Sau SEA Games 32, Hà Thị Linh được thời gian tập huấn ở Uzbekistan và tập trung tập luyện chuẩn bị, rồi dự tranh ASIAD 19 (tháng 10-2023), cô đã tích lũy tích cực về chuyên môn. Gương mặt Lưu Diễm Quỳnh (75kg) cũng được dự báo có triển vọng tranh chấp tấm vé ở vòng loại Olympic sắp tới. Tại ASIAD 19, Diễm Quỳnh đã giành HCĐ và tuyển thủ này đang có tinh thần rất ổn định. Lúc này, 3 tay đấm trên đang tập trung tại Hà Nội chuẩn bị tham dự vòng loại Olympic. Ngoài họ, boxing Việt Nam còn đăng ký tuyển thủ dự vòng loại Olympic hạng cân 54kg, 57kg, 66kg.

boxing-2-9775.jpeg
Nguyễn Thị Tâm đang có tinh thần tốt để sẵn sàng cho vòng loại Olympic. Ảnh: ASBC

Boxing Việt Nam kỳ vọng sẽ có bước ngoặt chuyên môn tại lượt vòng loại ở Italy sắp tới và ban huấn luyện có thêm sự hỗ trợ chuyên môn của chuyên gia Thái Lan Tawan Mungphingklang. Chuyên gia này đang làm việc cho Hà Nội tuy nhiên trong mục tiêu chung về thi đấu vòng loại Olympic, boxing Hà Nội và đội tuyển boxing Việt Nam chung tay cùng tập trung đầu tư giúp VĐV đạt sự chuẩn bị hiệu quả sẵn sàng vào thi đấu. Ở Đông Nam Á, boxing Thái Lan và boxing Philippines là những đội tuyển đã giành được vé chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tin cùng chuyên mục