
Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã ra phán quyết có lợi cho Eto’o, sau khi ông kháng cáo quyết định của CAF loại ông khỏi danh sách ứng cử viên tham gia Ủy ban điều hành của Liên đoàn. “Hội đồng CAS cho rằng họ đã được cung cấp đủ thông tin để lật ngược quyết định của Ủy ban điều hành CAF liên quan đến việc ông Eto'o không đủ điều kiện”, CAS cho biết trong một tuyên bố. “Cuộc họp Đại hội đồng bất thường của CAF vào ngày 12-3-2025 sẽ đưa ra đánh giá riêng của mình về các ứng cử viên”.
Cựu tiền đạo 43 tuổi, từng chơi cho các CLB hàng đầu như Barcelona, Inter Milan và Chelsea, đã là Chủ tịch liên đoàn bóng đá Cameroon kể từ năm 2021, nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian đó. Vào tháng 7 năm ngoái, CAF phạt cầu thủ 4 lần xuất sắc nhất năm của bóng đá châu Phi 200.000 USD, với lý do “vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc về đạo đức, liêm chính và tinh thần thể thao” khi trở thành đại sứ thương hiệu cho một tổ chức cá cược - các luật sư của Eto'o cho biết vào tháng 2 rằng khoản tiền phạt đã bị hủy bỏ khi kháng cáo. Cũng trong năm ngoái, vào tháng 9, Eto’o đã bị FIFA cấm tham dự bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển quốc gia trong 6 tháng khi bị phán quyết là đã vi phạm các quy tắc kỷ luật liên quan đến “hành vi tấn công và vi phạm các nguyên tắc công bằng”...
54 Liên đoàn thành viên sẽ bầu ra ban lãnh đạo của họ tại Cairo (Ai Cập) vào thứ Tư tuần tới, khi Chủ tịch đương nhiệm CAF, tỷ phú người Nam Phi Patrice Motsepe không có đối thủ trong nhiệm kỳ 4 năm lần thứ 2. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino dự kiến sẽ tham dự và Eto'o hiện đã được CAS hoãn lại để cạnh tranh cho một ghế trong Ủy ban điều hành cầm quyền.