Australia cam kết chi 128 triệu đôla cho bóng đá nữ để củng cố di sản World Cup

Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm thứ Bảy đã hứa chi 200 triệu đôla Australia (128 triệu đôla Mỹ) cho môn thể thao của nữ giới sau khi Matildas giành quyền vào bán kết World Cup lần đầu tiên.
Đội trưởng Sam Kerr kêu gọi tài trợ nhiều hơn cho bóng đá nữ
Đội trưởng Sam Kerr kêu gọi tài trợ nhiều hơn cho bóng đá nữ

Sau trận thua tuyển Anh 1-3 vào thứ Tư, Matildas để thua Thụy Điển 0-2 trong trận tranh hạng ba vào thứ Bảy tại Brisbane, nhưng kết thúc giải với hạng 4 World Cup đã là thành tích tốt nhất của họ từ trước đến nay .

Ở Australia, các trận đấu thường xuyên thu hút đông đảo khán giả và đất nước này yêu mến đội Matildas, những chiến tích của đội đều xuất hiện trên trang nhất các tờ báo.

Kỳ World Cup hay nhất trong lịch sử của họ đã kết thúc ở bán kết với trận thua tuyển Anh 1-3 trước hơn 75.000 khán giả ở Sydney.

Trận đấu đã phá vỡ mọi kỷ lục truyền hình ở Australia - 11,5 triệu người đã theo dõi tại một số thời điểm trong tổng số 25 triệu dân.

Giám đốc điều hành của Football Australia James Johnson cho biết: “Di sản thường là một từ được truyền miệng nhau, nó có thể là một lời nói tầm thường khi có liên quan đến các sự kiện lớn.

"Nhưng chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chứng minh một cách cụ thể rằng có một di sản thực sự xung quanh giải đấu này, tất nhiên là ở Australia và New Zealand, nhưng cũng trên toàn thế giới".

Thành công này đã làm dấy lên những lời kêu gọi tài trợ nhiều hơn cho bóng đá nữ ở Australia, vốn đang gặp khó khăn trong một thị trường bị thống trị bởi giải bóng bầu dục và bóng bầu dục kiểu Australia.

Matildas đã chơi rất thành công ở World Cup 2023

Matildas đã chơi rất thành công ở World Cup 2023

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để cải thiện cơ sở vật chất và thiết bị thể thao cho phụ nữ và trẻ em gái, với bóng đá được cho là cần "nguồn lực đáng kể" sau chiến dịch World Cup nổi bật của Matildas.

Chính phủ cũng sẽ làm việc để đảm bảo các sự kiện thể thao dành cho phụ nữ "mang tính biểu tượng" như trận bán kết World Cup sẽ được người Australia xem miễn phí, ông nói, sau những chỉ trích rằng nhiều trận đấu của World Cup đứng sau các rào cản trả phí.

Ông nói trong một tuyên bố: “Matildas đã mang đến cho chúng tôi khoảnh khắc truyền cảm hứng quốc gia, đây là việc nắm bắt cơ hội đó cho thế hệ tiếp theo, đầu tư vào các cơ sở thể thao cộng đồng dành cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp nước Úc.

“Chúng tôi muốn phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi trên nước Australia có cơ sở vật chất và sự hỗ trợ để lựa chọn môn thể thao mà họ yêu thích”.

Chính phủ đã chi 44 triệu đôla Australia để tổ chức World Cup. Thêm 40 triệu đôla đã được phân bổ cho các chương trình cấp cơ sở và để giúp tài trợ cho cơ sở đào tạo mới mở của Matildas ở Melbourne.

Mặc dù vậy, sau thất bại của Australia trước Anh, đội trưởng Sam Kerr đã kêu gọi tài trợ nhiều hơn để đảm bảo World Cup không chỉ là một cuộc chạy đua trên đường cho bóng đá nữ ở Australia.

Cơ quan quản lý bóng đá quốc gia cũng sẽ hy vọng giữ cho môn bóng đá nữ phù hợp bằng cách tổ chức nhiều trận đấu quốc tế hơn và đấu thầu thành công Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026, sau khi tổ chức giải đấu năm 2015.

Tin cùng chuyên mục