Asian Cup 2023: Những gương mặt Nhật Bản tại châu Âu không được ông Hajime Moriyasu triệu tập “đấu” tuyển Việt Nam

Tuyển Nhật Bản đang sở hữu một phong độ cực cao và lứa thế hệ cầu thủ cực hay. Đó là lý do HLV Hajime Moriyasu rất đau đầu khi chọn đội hình “Những chiến binh Samurai Xanh” tham dự Asian Cup 2023 sắp diễn ra tại Qatar. Có nhiều cái tên đang chơi cho các CLB tại châu Âu không được triệu tập...

Kyogo Furuhashi của Celtic không được ông Hajime Moriyasu triệu tập lên tuyển Nhật Bản
Kyogo Furuhashi của Celtic không được ông Hajime Moriyasu triệu tập lên tuyển Nhật Bản

Một trong những cái tên đáng chú ý không được ông Moriyasu triệu tập chính là tiền đạo đã ghi được 8 bàn thắng cho Celtic trong mùa giải 2023-2024, anh Kyogo Furuhashi.

Furuhashi vừa ghi bàn vào lưới “đại kình địch” Rangers của Celtic trong trận đấu “derby kinh điển của thành phố Glasgow”; qua đó giúp Celtic đánh bại đối thủ truyền kiếp với tỷ số 2-1.

Furuhashi ghi bàn vào lưới Rangers hôm 30-12

Trước đó, tại đấu trường UEFA Champions League, anh này cũng lần lượt ghi bàn vào lưới những đội bóng nổi tiếng châu Âu như là Lazio, Atletico Madrid...

Việc Furuhashi không được triệu tập lên tuyển Nhật Bản khiến cho CLB Celtic vui như trẩy hội. Ít nhất họ sẽ có anh trong suốt giai đoạn Asian Cup diễn ra, gần 1 tháng trời (từ 12-1 đến 10-2).

Tuy vậy, Celtic vẫn “mất” 2 cầu thủ cho ông Moriyasu và tuyển Nhật Bản. Đó là Reo Hatae và Daizen Maeda. Ngoài ra, trong đội hình Celtic còn 2 cầu thủ Nhật khác là Tomoki Iwata và Yuki Kobayashi.

Trong khi đó, tiền vệ Daichi Kamada (đang chơi cho Lazio) cũng không được triệu tập lên đội tuyển Nhật Bản tham dự Asian Cup 2023, nơi họ nằm ở trong bảng D cùng với Iraq, tuyển Việt Nam của Philippe Troussier và Indonesia.

Kamada thường xuyên đá chính trong đội hình Lazio ở Serie A và Coppa Italia mùa này. Anh là một cầu thủ có tầm quan trọng rất lớn với đội bóng nước Ý.

Kamada ghi bàn cho Lazio

Ngoài Furuhashi và Kamada, những cái tên đáng chú ý khác ở châu Âu cũng không được triệu tập lên tuyển Nhật Bản là Ryotaro Ito (Sint-Truiden, Bỉ), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf, anh này vừa ghi bàn vào lưới Thái Lan trong trận giao hữu mới đây, nhưng đã bị gạch tên giờ chót).

Trong số các gương mặt được triệu tập, có những cầu thủ kỳ cựu như Wataru Endo (đội trưởng, đang chơi cho Liverpool), Takumi Minamino (đang hồi phục phong độ trong màu áo của AS Monaco), Takehiro Tomiyasu (Arsenal) và đặc biệt là... Kaoru Mitoma (Brighton).

Trường hợp của Mitoma đang gây ra tranh cãi lớn lao, khi tiền vệ 26 tuổi này vẫn đang ở trong quá trình hồi phục chấn thương.

mitoma-2513.jpg
Mitoma cần 4-6 tuần hồi phục chấn thương vẫn được gọi lên tuyển

Với HLV trưởng Brighton, ông Roberto de Zebri đã chia sẻ hôm 27-12-2023, ông không nghĩ rằng Mitoma có đủ thể lực tham gia tuyển Nhật Bản tại đấu trường Asian Cup. Vậy nên, ông rất ngạc nhiên khi cầu thủ của mình được Moriyasu triệp tập...

“Tôi thật sự ngạc nhiên vì đội y tế của chúng tôi nói rằng, Mitoma cần từ 4-6 tuần hồi phục chấn thương. Với tôi, rất khó nghĩ ra rằng cậu ấy có thể chơi bóng ở Asian Cup" - Roberto de Zebri

Về phần mình, HLV Moriyasu lý giải lý do lựa chọn đội hình: “Nếu nhìn vào trình độ chung của bóng đá Nhật Bản, có nhiều cầu thủ hơn đang chơi bóng ở đẳng cấp cao”.

“Sự cạnh tranh các vị trí trong đội hình đội tuyển là rất khốc liệt, đồng nghĩa với việc có rất nhiều ứng cử viên cho đội hình đội tuyển quốc gia”.

“Họ là những người giỏi nhất trong điều kiện hiện tại để được triệu tập. Tôi sẽ không nói về những cầu thủ không được điểm tên lên đội tuyển ở đây”.

“Do hoàn cảnh của chúng tôi, họ không được triệu tập lên tuyển. Tôi mong các bạn hiểu rằng, tôi đã lựa chọn những thành viên tốt nhất để thành lập đội tuyển tham dự Asian Cup năm nay”.

Ở bảng D, Nhật Bản sẽ lần lượt thi đấu với đội tuyển Việt Nam vào ngày 14-1, đá với tuyển Iraq vào ngày 19-1 và kết thúc vòng bảng với tuyển Indonesia vào ngày 24-1.

Tuyển Nhật Bản đang có phong độ cực cao. Họ có chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, ghi được 39 bàn và chỉ để lọt lưới 5 bàn (trung bình ghi được 4,33 bàn và để lọt lưới 0,55 bàn).

Họ có những trận thắng oanh liệt 5-0 và 6-0 trước El Salvador, Myanmar, Syria và mới đây nhất là trước tuyển Thái Lan. Họ cũng đánh bại tuyển Đức cùng Canada với đồng tỷ số 4-1, đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 4-2... Họ là Ứng viên số 1 ở Asian Cup.

japan-thailand-5-0-9645.jpg
Niềm vui của tuyển Nhật Bản khi thắng Thái Lan 5-0 mới đây

Tin cùng chuyên mục