Asian Cup 2023: HLV Igor Stimac - cùng trợ lý Trevor Sinclair đặt mục tiêu... vòng loại thứ 3 của đấu trường World Cup

Ý thức được các học trò chỉ là “kẻ ngoài cuộc” ở bảng B thuộc Asian Cup 2023 (bên cạnh 3 đội bóng cực mạnh là Australia, Uzbekistan và Syria), HLV trưởng đội tuyển Ấn Độ, ông Igor Stimac đưa ra mục tiêu, AFC Asian Cup sẽ chỉ là nơi rèn giũa để họ hướng đến... vòng loại thứ 3 của đấu trường FIFA World Cup.

HLV trưởng Stimac của tuyển Ấn Độ
HLV trưởng Stimac của tuyển Ấn Độ

Đánh giá khiêm tốn của nhà cầm quân 56 tuổi người Croatia dựa trên “mức độ cạnh tranh”, mà ông và các học trò tuyển Ấn Độ phải đối mặt trong một bảng đấu quá đỗi khó khăn.

Ở đó, Australia là đội bóng thường xuyên góp mặt tại vòng chung kết World Cup, Uzbekistan rất hay lọt vào vòng đấu loại trực tiếp ở Asian Cup và Syria là một đội bóng khó nhằn tại Trung Đông.

HLV Stimac rất thành thật khi nói về cục diện giữa Ấn Độ với cả 3 đội tuyển có thứ hạng FIFA cao hơn trong bảng B...

“Rõ ràng, chúng tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc trong bảng đấu của mình. Uzbekistan là một trong những ngựa ô của giải và là đội bóng tuyệt vời, thể chất của các cầu thủ của họ có thể gây ra nhiều vấn đề”.

“Tuyển Australia thì lại đang chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, và tất cả chúng ta đều biết khả năng của họ... họ thường xuyên tham dự vòng chung kết World Cup và hầu như luôn vượt qua được vòng đấu bảng ở đó”...

...Vị HLV đã từng đưa tuyển Croatia vươn lên vị trí thứ 4 ở trên Bảng điểm xếp hạng FIFA, chỉ sau Tây Ban Nha, Đức và Argentina, chia sẻ.

Kế hoạch tiếp cận các trận đấu cũng đã được HLV Stimac tiết lộ: “Bảng đấu này mạnh hơn rất nhiều so với bảng đấu mà chúng tôi góp mặt ở kỳ giải Asian Cup vừa qua".

"Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là có màn trình diễn tốt và đảm bảo duy trì sự ổn định cũng như phong độ thi đấu. Tôi không hề gây áp lực cho các cầu thủ của mình về kết quả thi đấu”.

Ở Asian Cup 2019, tuyển Ấn Độ nằm trong bảng A cùng với các đội tuyển UAE, tuyển Thái Lan và cả tuyển Bahrain.

Dù đã thắng Thái Lan 4-1 trong trận đấu mở màn, họ vẫn lần lượt để thua UAE 0-2, thua Bahrain 01 và bị loại với vị trí chót bảng. Trong khi đó, cả 3 đội còn lại đều giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp.

“Chúng tôi cần phải tìm kiếm sự ổn định, cố gắng chơi thứ bóng đá dũng cảm bất chấp phải đối đầu với những đội bóng nào".

"Tôi không bận tâm đến kết quả chung cuộc. Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là giành quyền vào vòng loại thứ 3 ở đấu trường World Cup”, HLV Stimac tiếp tục cho biết.

Sau 4 lần tham dự Asian Cup, Những chú hổ xanh chưa (biệt danh của tuyển Ấn Độ) bao giờ vượt quá vòng đấu bảng, dù họ đã từng giành vị trí Á quân giải đấu hồi năm 1964, khi đó, giải đấu vẫn diễn ra theo thể thức đá vòng tròn.

Tại Asian Cup 2023, Ấn Độ sẽ lần lượt đấu với tuyển Australia vào ngày 13-1, đấu với tuyển Uzbekistan vào ngày 18-1 và đấu với tuyển Syria ngày 23-1.

“Hãy nhớ rằng, nhiều đội bóng đã ở Dubai trong 3 tuần lễ. Chúng tôi chỉ đang cố gắng thích nghi với điều kiện khí hậu và điều chỉnh tương thích trong thời gian ngắn nhất mà chúng tôi có thể có được”...

...HLV Stimac nói, dù rằng chấn thương của một số cầu thủ chủ chốt như là Jeakson Singh, Glan Martins và Anwar Ali đã làm xáo trộn đến kế hoạch nhân sự của ông.

“Mọi thứ thay đổi quá đáng kể, với những chấn thương trong thời gian gần đây. Anwar Ali, Ashique Kuruniyan, Glan Martins và Jeakson Singh... chúng tôi hẳn sẽ nhớ họ rất nhiều".

"Và sẽ không dễ để thay thế Anwar, cậu ấy là một trong số những hậu vệ giỏi nhất ở châu Á. Jeakson thì lại mang đến cho chúng tôi sự ổn định trong khâu triển khai bóng”.

“Không chỉ về thể lực, chúng tôi còn đánh mất cả chất lượng những đường chuyền bóng với những con người vắng mặt"

"Nhưng chúng tôi không có thời gian chỉ để nghĩ về những người sẽ không ở cùng mình. Chúng tôi phải làm sao để cố gắng phát huy tối đa hiệu suất của các cầu thủ chúng tôi có tại đây”.

“Tốc độ ở giải ISL (Indian Super League, Giải bóng đá Ngoại hạng Ấn Độ) thấp hơn rất nhiều so với mặt bằng chung tốc độ của bóng đá quốc tế".

"Vì vậy, khi các cầu thủ tập trung tại huấn luyện đội tuyển, chúng tôi tập trung vào sự sắc bén, duy trì sự ổn định cũng như là phong độ”, nhà cầm quân khi còn chơi bóng chuyên nghiệp từng lọt đến bán kết World Cup với tuyển Serbia hồi 1998 cho biết.

Hiện tại, Stimac đang nhận được sự hỗ trợ rất nhiều từ Trevor Sinclair, cựu tuyển thủ Anh nổi tiếng một thời, trong vai trò Trợ lý HLV.

Nhiệm vụ của cựu cầu thủ West Ham và Manchester City là tập các bài tập đá phạt, rèn các chiến thuật cả phòng thủ lẫn tấn công, với các cầu thủ của tuyển Ấn Độ khi đối mặt các tình huống bóng cố định.

“Chúng tôi phải tìm cách bảo vệ khung thành trước đã, sau đó mới tìm kiếm khoảng trống. Tôi cũng thật sự không hề suy nghĩ đến việc chơi kiểm soát bóng trước các đội bóng lớn".

"Trevor Sinclair được đưa về để giúp đội bóng trong các tình huống cố định. Đầu tiên, chúng tôi phải tìm ra cách ngăn chặn việc bị thủng lưới từ các tình huống cố định, sau đó mới tìm cách ghi bàn”.

“Trevor là một người rất giàu kinh nghiệm. Ông ấy từng làm việc trong các chương trình phát triển và chúng tôi cần những người như ông ấy để giúp chúng tôi chuẩn bị trong quãng thời gian ngắn.

"Chúng tôi cũng chẳng cần thêm động lực bổ sung nào nữa, vì đây là một giải đấu quá lớn rồi”, HLV Stimac nhận xét.

“Chúng tôi cũng tiếp tục nâng cấp tình trạng thể lực của bản thân, phân tích đối thủ thích hợp... làm thế nào để ngăn chặn họ và mô hình của họ là gì, cách tiếp cận những trận đấu này".

"Chúng tôi còn cần các thủ môn của mình đạt phong độ tốt nhất và đặc biệt rèn luyện sự tự tin. Ngoài ra, họ cần phải thật dũng cảm”.

Hình ảnh, video các buổi tập của tuyển Ấn Độ vừa qua

stimac-vs-milutinovic-5170.jpg
Ban huấn luyện tuyển Ấn Độ chụp ảnh cùng HLV kỳ cựu Bora
trevor-sinclair-01-4599.jpg
Sinclair đang hướng dẫn các cầu thủ Ấn Độ
an-do-03-5329.jpg
Một buổi tập của tuyển Ấn Độ
Tuyển Ấn Độ đang tập nhẹ

Tin cùng chuyên mục