Arsene Wenger giải thích tại sao Man United thua PSG

Quỷ đỏ thành Manchester đang bừng bừng khí thế đã vào cuộc như muốn ăn tươi nuốt sống PSG. Nhưng họ đã bất ngờ bị “gã nhà giàu” thành Paris quật ngã bằng 2 bàn thắng chóng vánh trong hiệp 2. Trận thua đó khiến Man United đau đớn và Giáo sư Arsene Wenger đã giải thích lý do vì sao…
Wenger tin al2 PSG sẽ không ghi được bàn nếu Man United chơi theo cách khác.
Wenger tin al2 PSG sẽ không ghi được bàn nếu Man United chơi theo cách khác.

Cựu HLV Arsenal, Arsene Wenger quả quyết chìa khóa thành công của Thomas Tuchel chính là trấn áp tuyến tiền vệ Man United. 

 Thomas Tuchel không cần phải chờ đến trận lượt về trên sân nhà mà đánh đòn quyết định ngay tại Old Trafford và tỷ số 2-0 trên sân khách xem như kết thúc cuộc chiến, giành quyền vào tứ kết dễ dàng đến không ngờ. 

Các bàn thắng của Presnel Kimpembe và Kylian Mbappe đều là kết quả của những pha dàn xếp công phu và bất cứ ai chứng kiến trận đấu đều thừa nhận là PSG thắng xứng đáng. Chính HLV Solskjaer thừa nhận là PSG ở một đẳng cấp khác so với Manchester United, nhưng ông có vẻ bối rối trong việc giải thích vì sao đội mình thua cuộc. Vì Anthony Martial và Jesse Lingard chấn thương ư? Không hề! Wenger cho rằng Quỷ đỏ đã thua từ trước đó khi gắng sức tranh đoạt khu giữa sân với bậc thầy kiểm soát bóng bên phía PSG.

Giáo sư nói: “Trong Champions League, điều quan trọng là bạn không thể để đối thủ thống trị tuyến tiền vệ và trong toàn bộ buổi chiều, Man United đã bị lấn át ở trung tuyến”.

Giáo sư bình luận về trận đấu một cách rõ ràng trên Metro. Ông giải thích: “Paris Saint-Germain chơi với 5 tiền vệ và họ chẳng bao giờ mất bóng”.

Rỏ rằng, Man United háo thắng đã xếp đội hình 4-3-3, nhưng các mũi tấn công của họ không xuyên phá được hàng tứ vệ “mong manh” của PSG mà chính tuyến giữa 3 người của họ luôn bị ngộp trước CLB Pháp.

“Man United dường như chẳng lúc nào giành lại được bóng và khi có được bóng họ lại nhanh chóng để mất bởi vì PSG đã thực sự thống trị tuyến tiền vệ và giành bóng dễ dàng”.


“Và Man United đã thua trận đấu ở đó, trên tuyến tiền vệ“

 “Khi chơi trên sân nhà mà không thể giữ được bóng thì bạn luôn gặp rắc rối và đó là điều đã xảy ra ở Old Trafford”.

“Man United trông rất tệ trên tuyến tiền vệ so với đẳng cấp của PSG”. Nhưng Wenger tin rằng nếu Solskjaer đừng đẩy Paul Pogba lên cao, chuyển sang chơi 4-4-2 hay 4-2-3-1 có lẽ câu chuyện sẽ khác và tỷ số tất nhiên cũng sẽ khác.

“Về cơ bản, có chút lợi thế cho PSG khi chơi với 5 tiền vệ và rất ít cầu thủ tấn công đêm nay. Sự khác biệt về kỹ thuật, về tốc độ và sự thông hiểu cục diện trận đấu giữa 2 đội là… rất lớn và nó trở nên lớn hơn khi trận đấu diễn ra”.

“Man United chơi trên sân nhà mà chỉ có 1 cú sút trúng đích trong trận cầu Champions League – đó là điều nói lên sự khác biệt giữa 2 đội”.

Trận lượt về sẽ diễn ra trên sân Paris ngày 6-3 và nếu Solskjaer hiểu được mình thua ở đâu, ông không chỉ tránh được một thất bại nặng nề hơn mà còn có thể làm điều gì đó trên sân khách.

Tin cùng chuyên mục