Anh em Quách Công Lịch, Quách Thị Lan đi Thái Lan

Hai tuyển thủ Quách Thị Lan và Quách Công Lịch sẽ lên đường đi Thái Lan tập huấn chuyên môn vào tuần tới.

SEA Games 31 là lần gần nhất 2 anh em Lan, Lịch cùng ra sân thi đấu. Bây giờ, họ sẽ cùng đi Thái Lan tập huấn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
SEA Games 31 là lần gần nhất 2 anh em Lan, Lịch cùng ra sân thi đấu. Bây giờ, họ sẽ cùng đi Thái Lan tập huấn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Quách Thị Lan và Quách Công Lịch được tới Thái Lan tập huấn tại khu trường đại học ở Bangkok (Thái Lan) nơi mà đội điền kinh thuộc Đoàn thể thao sinh viên Việt Nam vừa tập luyện tháng 7 vừa qua. Chương trình bắt đầu từ ngày 30-8 và kéo dài trong 2 tuần.

Tuy nhiên, đây không phải chương trình dành riêng cho Quách Thị Lan và Quách Công Lịch mà đội tuyển điền kinh Việt Nam cử 21 tuyển thủ tham gia đợt tập luyện “đổi gió” chuyên môn trong đó thành phần gồm nhiều VĐV của nội dung 400m và 400m rào nam, nữ. Chuyên gia Bulgaria Simeonov cùng tham gia đợt tập huấn này. Ngoài các VĐV của đội điền kinh Việt Nam đang tập huấn ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội, HLV và VĐV của đội tuyển điền kinh tại Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng (có HLV Hồ Thị Từ Tâm), HLV và VĐV của đội tuyển tại Trung tâm HLTTQG TPHCM (có HLV Cao Thanh Vân) cùng đi tập huấn Thái Lan.

Quách Thị Lan là VĐV của đội tuyển điền kinh Việt Nam thi đấu một giải quốc tế gần nhất đó là giải vô địch thế giới 2022 tại Mỹ vào giữa tháng 7 vừa qua. Anh trai của cô, VĐV Quách Công Lịch chưa thi đấu giải nào từ SEA Games 31 tới nay.

Chương trình tập huấn tại Thái Lan là dịp để các VĐV tăng cường chuyên môn, chuẩn bị mục tiêu tăng cường thể lực mà đội tuyển quốc gia hướng tới. Theo chu kỳ tập huấn, cuối tháng 9 là thời điểm kết thúc giai đoạn 1 tập trung đội tuyển quốc gia, sau đó bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam sẽ tính toán để thành lập danh sách tập trung mới bắt đầu từ đầu tháng 10.

Phụ trách bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng từng trao đổi “chúng tôi vẫn tập trung các VĐV nòng cốt của đội tuyển ở danh sách tập trung mới. Việc tập luyện của đội tuyển quốc gia vẫn thực hiện theo chương trình. Năm nay, thể thao sẽ diễn ra Đại hội thể thao toàn quốc lần 9 vào tháng 12 nên không ít địa phương cũng muốn xin VĐV của mình về tập ở địa phương nhằm ém quân cho Đại hội. Dù vậy, những con người chủ chốt vẫn phải được đảm bảo tốt nhất về thành tích”.

SEA Games 31 vừa qua, điền kinh Việt Nam đã đăng ký 65 tuyển thủ tham gia thi đấu. Danh sách VĐV được ưu tiên tập trung chắc chắn không ngoài những người đã có thành tích SEA Games 31 tuy nhiên, nhân tố mới không phải không có.

Tin cùng chuyên mục