Andy Murray: Thành viên mới của “CLB 40”

Đăng quang ngôi vô địch đơn nam China Open 2016 sau chiến thắng có điểm số 6/4, 7/6 (7-2) trước “Roger Federer mới” Grigor Dimitrov (Bulgaria), Andy Murray đã trở thành thành viên mới nhất của CLB Những tay vợt sở hữu từ 40 danh hiệu trở lên trong sự nghiệp.

Tay vợt người Scotland là số 1 trong làng quần vợt Anh quốc đã trở thành thành viên thứ 16 của CLB đầy tiếng tăm này. Cũng với chiến thắng này, anh đã giảm được khoảng cách đáng kể với đương kim số 1 thế giới người Serbia Novak Djokovic trên bảng điểm xếp hạng của ATP…

Murray đang hưởng thụ mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của mình – điều này chính anh thừa nhận sau thời điểm tham dự giải Mỹ mở rộng. Anh đã đăng quang ngôi vô địch ở Wimbledon, anh cũng giành tấm HCV đơn nam đầy giá trị ở Olympic Rio de Janeiro hồi mùa hè năm nay. Tính cho đến thời điểm này của mùa giải, Murray đã giành được 5 danh hiệu lớn nhỏ, đây cũng là thành tích tốt nhất từ năm 2011 cho đến nay của tay vợt người Scotland. Ngoài Wimbledon (thắng Milos Raonic ở trong trận chung kết), Olympic (thắng Juan Martin del Potro trong trận chung kết) và Chia Open, Murray cũng đã lên ngôi ở Rome Masters (thắng Djokovic trong trận chung kết) và AEGON Championships (thắng Milos Raonic trong trận đấu chung kết). Tính tổng cộng, Murray đã thắng  60 trận và chỉ để thua 9 trận trong mùa này.

Andy Murray với cúp vô địch China Open

Murray không đánh mất một ván đấu nào trong chuyến hành trình đăng quang ngôi vô địch ở Beijing. Nhưng trong trận đấu chung kết, Murray đã vấp phải sức phản kháng mạnh mẽ của tay vợt vẫn đang bị ám ảnh bởi biệt danh “Roger Federer mới”. Murray chơi khá chắc chắn trong ván đấu đầu tiên, anh khắc phục điểm yếu khi cầm giao bóng 1 bằng những cú trả giao bóng mạnh mẽ giúp anh thắng được break-point cần thiết. Tuy nhiên, trong ván đấu thứ 2, anh đã đánh mất khả năng kiểm soát thế trận ở một số thời điểm quan trọng. Điều này tạo cơ hội cho tay vợt trẻ người Bulgaria cân bằng điểm số 5/5 sau khi có đến 3 cơ hội thắng break-point. Và do vậy, ván đấu đã bị kéo đến loạt đánh tie-break. Dù vậy, Murray vẫn giành được chiến thắng, qua đó giành chiến thắng chung cuộc sau cả 2 ván đấu.

“Trong game đấu mà Dimitrov cân bằng điểm số 5/5 (tay vợt người Bulgaria đã thắng liền 11 điểm số trong tình thế Murray không có một chút phản hồi đáng kể nào), anh ta bắt đầu tung ra những cú cắt bóng trái tay cực kỳ khó chịu khiến tôi đánh mất đôi chút nhịp điệu thi đấu của mình. Khi anh ấy tiếp tục duy trì lối chơi đó trong các game còn lại, sau đó là trong loạt đánh tie-break, tôi đã phải thay đổi chiến thuật của mình và cuối cùng, sự thay đổi của tôi đã mang lại hiệu quả đáng kể, tôi đã giành được chiến thắng chung cuộc”, Murray nói.

Tay vợt số 2 thế giới người Scotland, người đang rất muốn săn đuổi để lật đổ “vương triều của Nhà vua ATP” Djokovic, nếu có thể thì ngay trong mùa giải năm nay, còn nếu không thể, thì “để dành” cho màn trình diễn của mùa giải năm sau cũng không muộn, lêm tiếng cho biết: “Đây có thể là trận đấu hay nhất trong tuần lễ đáng nhớ này của tôi. Tôi đã có những cú giao bóng 1 không thật sự hiệu quả, nhưng những cú giao bóng 2 của tôi có thể là thứ vũ khí tốt nhất của tôi trong trận đấu này. Rất nhiều cú giao bóng khiến đối thủ không thể trả đòn đã được tôi tung ra ở lần cầm giao bóng 2. Xem xét với điều kiện thời tiết khi thi đấu là khá lạnh giá, tôi vẫn sở hữu những cú giao bóng đạt đốc độ xấp xỉ hơn 150km/giờ khi cầm giao bóng 2. Tôi cảm giác sử dụng được sự biến ảo trong miếng đánh  đó. Vì thế, tôi không trao cho anh ta một cơ hội nào để thật sự tấn công ngược lại tôi, đó có thể là thứ hay nhất mà tôi đã làm được trong trận thắng đáng nhớ này này”.

Sau khi giành được danh hiệu thứ 40 trong sự nghiệp và trở thành tay vợt vẫn còn đang thi đấu xếp thứ 4, sau Roger Federer (88 danh hiệu), Rafael Nadal (69 danh hiệu), Novak Djokovic (66 danh hiệu) gia nhập “CLB 40”, ở thời điểm hiện tại, Murray đang có 8.685 điểm trên bảng xếp hạng năm, anh hiện chỉ còn thua Djokovic 1.555 điểm. Nếu khoảng cách ở bảng tổng xếp hạng là khá lớn, Murray vẫn có thể tận dụng cơ hội ở bảng điểm xếp hạng năm 2016 để lần đầu tiên qua mặt Djokovic, trở thành tay vợt số 1 thế giới ở một thời điểm. Phía trước Murray vẫn còn Shanghai Masters, Paris Masters và ATP World Tour Finals. Nghĩa là, cơ hội vượt mặt dành cho tay vợt số 1 của làng quần vợt Anh quốc vẫn còn là khá nhiều, và với sự tự tin như hiện nay, sự tự tin do “đại sư phụ” Ivan Lendl mang lại, Murray hoàn toàn có khả năng đạt được tham vọng của mình trong mùa giải năm nay.

ĐỖ HOÀNG

Tin cùng chuyên mục