Alvaro Morata là mục tiêu số một của Juventus

Tiền đạo Alvaro Morata quay trở về Atletico Madrid tập luyện sau 2 năm cho mượn ở Juventus nhưng anh vẫn đang là mục tiêu số 1 của HLV Max Allegri.
Alvaro Morata vừa rời đi, Juve đã muốn mượn lại
Alvaro Morata vừa rời đi, Juve đã muốn mượn lại

Paulo Dybala đã là người của AS Roma sau 7 năm chơi cho Juventus. HLV Max Allegri nhận xét rằng tiền đạo Dybala có kỹ thuật và tư duy chiến thuật rất tốt để chơi cho những đội bóng lớn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Juventus quyết định “quay xe” với Dybala sau khi có được Dusan Vlahovic. Từ chỗ đề nghị tăng lương từ 7 triệu euro lên 10 triệu euro/mùa thì bất ngờ Juventus chấp nhận để chân sút 28 tuổi ra đi theo dạng tự do.

Juventus có 2 tiền đạo ở mùa giải trước thi đấu theo dạng cho mượn là Alvaro Morata và Moise Kean. Nếu như Morata đã hết hạn 2 năm cho mượn để quay về CLB chủ quản Atletico Madrid thì Kean vẫn còn 1 năm hợp đồng nữa mượn từ Everton. Khổ nỗi, cầu thủ người Italia không thành công trong mùa giải đầu tiên trở lại Juventus. Tiền đạo 22 tuổi này chỉ có 5 bàn thắng sau 32 lần được ra sân ở Serie A mùa trước.

HLV Max Allegri bắt đầu có cảm giác bất an khi ban lãnh đạo Juventus đặt trọn niềm tin vào Vlahovic dù chân sút Serbia chưa thể hiện được nhiều ở nửa mùa giải vừa qua. Hơn nữa, Federico Chiesa vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên hàng công quá mỏng. Nhà cầm quân 54 tuổi vừa thúc giục Juventus kéo Morata một lần nữa quay trở lại sân Allianz để hoàn tất lực lượng tấn công. “Morata là cầu thủ khá quan trọng để cân bằng tuyến trên của Juventus mùa tới. Cậu ta có thể chơi trung phong hoặc đá lệch sang cánh trong sơ đồ 4-3-3”, ông Allegri nói.

Morata đã có hai giai đoạn thi đấu cho Juventus theo dạng cho mượn trước đây. Tiền đạo Tây Ban Nha từng chơi hai mùa từ 2014 tới 2016 cho Juventus trước khi được Real Madrid thực hiện điều khoản mua lại. Chân sút 29 tuổi này trở lại Allianz một lần nữa vào năm 2020 với hợp đồng cho mượn 2 năm. Cuối mùa giải vừa qua, Juventus từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt giá 35 triệu euro ghi trong hợp đồng cho mượn. Hiện tại, Juventus đề xuất mức giá 20 triệu euro để có Morata và Atletico Madrid đang giữ thái độ im lặng vì hiểu HLV Allegri đang rất muốn có tiền đạo Tây Ban Nha này để hoàn thiện hàng tấn công.

Trong một diễn biến khác, Juventus có thể sa thải HLV thể lực vì lực lượng cầu thủ bị sứt mẻ quá nhiều do chấn thương dai dẳng. Điển hình là Chiesa đã nghỉ hơn nửa năm vẫn chưa bình phục. Bayern cho biết trung vệ Matthijs de Ligt vừa đến Munich đã thừa nhận đây là những bài tập nặng nhất của anh 4 năm qua. Điều đó cho thấy Juventus không phát huy được hết nền tảng thể lực của cầu thủ trong nhiều năm qua.

 

Tin cùng chuyên mục