Xác định 2 đại diện SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc

An Biên đã nối gót Đạt Tín để trở thành 2 đại diện của miền Nam tham dự vòng chung kết Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc (VPL-S3), dự kiến diễn ra ở Hà Nội vào cuối tháng 9 tới.

Niềm vui của Đạt Tín khi lên ngôi ở SPL-S4. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Niềm vui của Đạt Tín khi lên ngôi ở SPL-S4. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiều 10-9 tại trung tâm Thể dục Thể thao (TDTT) quận Bình Thạnh (TPHCM), Giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc 2022 - khu vực miền Nam (SPL-S4) chính thức hạ xuống với 6 trận cầu thuộc vòng đấu cuối được diễn ra.

Trước khi vòng 11 cũng là vòng đấu cuối cùng được lăn bóng, Đạt Tín đã sớm đăng quang sau khi đánh bại đối trọng Quốc An Quốc Michel ở vòng đấu trước, đồng thời trở thành đội bóng đầu tiên của khu miền Nam giành vé dự vòng chung kết toàn quốc. Vì thế, cuộc đối đầu với Lam Hồng ở trận cuối cùng của Đạt Tín chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Nhưng chiều ngược lại, đối với Lam Hồng có ảnh hưởng lớn đến tấm vé dự VPL-S3.

Xác định 2 đại diện SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc ảnh 1 Niềm vui của các cầu thủ Lamy Land khi trụ hạng thành công
Trước “đội hình 2” của Đạt Tín, đội bóng bóng xứ Nghệ đã giành chiến thắng chung cuộc 3-6. Nhưng 3 điểm có được chỉ giúp Lam Hồng giành tấm huy chương đồng khi ở trận đấu diễn ra trước đó, An Biên với quyền tự quyết đã vượt qua đối thủ sớm rớt hạng là PT tỉ số 3-1. Với tổng điểm 23, nhiều hơn Lam Hồng đúng 1 điểm, đoàn quân của HLV Phú “Ngựa” giành ngôi á quân và sở hữu tấm vé còn lại ra Hà Nội tranh tài VPL-S3.

Đảo chiều bảng xếp hạng, sau khi PT chính thức đứng cuối bảng và không trụ hạng thành công, ban tổ chức vẫn phải tìm thêm 1 xuất rớt hạng cuối cùng. Tấm vé không may thuộc về Hạt điều Thương Thương, khi họ nhận thất bại đậm 2-7 ở trận “chung kết ngược” trước Nghiêm Phạm Holdings.

Xác định 2 đại diện SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc ảnh 2 Lam Hồng (áo vàng) đoạt huy chương đồng khi đánh bại tân vương Đạt Tín ở vòng cuối
Sau 14 tuần tranh tài sôi nổi, SPL-S4 khép lại với chức vô địch thuộc về Đạt Tín, và ngôi á quân giành cho An Biên. Hai đội sẽ đại diện miền Nam tham dự VPL-S3 cùng 6 đại diện khác ở miền Bắc, Tây Nguyên và miền Tây, dự kiến diễn ra ở Hà Nội từ ngày 23 đến 25-9. Trong khi Lam Hồng đoạt tấm huy chương đồng.

Chiến thắng tuyệt đối của Đạt Tín ở SPL-S4 còn đến từ các danh hiệu cá nhân. HLV Phan Trần Tuấn Anh (tự Anh “Gấu”) của họ nhận giải thưởng HLV xuất sắc nhất, riêng tiền đạo Nguyễn Hồng Long (tự Long “củi”) đoạt cả 2 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất và Vua phá lưới. Riêng phần thưởng Thủ môn xuất sắc thuộc về Mai Hoàng Phúc (PT).

Kết quả chung cuộc SPL-S4:

- Đội vô địch: Đạt Tín

- Đội á quân: An Biên

- Đội hạng 3: Lam Hồng

- Đội phong cách: Song Hùng

- HLV xuất sắc: Phan Trần Tuấn (Đạt Tín)

- Cầu thủ xuất sắc: Nguyễn Hồng Long (Đạt Tín)

- Thủ môn xuất sắc: Mai Hoàng Phúc (Bamboo)

- Vua phá lưới: Nguyễn Hồng Long (Đạt Tín, 11 bàn)

Một số hình ảnh ở ngày bế mạc SPL-S4:

Xác định 2 đại diện SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc ảnh 3 Niềm vui của bầu Thuận và Đạt Tín 
Xác định 2 đại diện SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc ảnh 4 An Biên là đội giành tấm vé cuối cùng ở SPL-S4 dự VPL-S3
Xác định 2 đại diện SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc ảnh 5 Lam Hồng với tấm huy chương đồng
Xác định 2 đại diện SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc ảnh 6 Thủ môn Mai Hoàng Phúc (PT) nhận giải thưởng Thủ môn xuất sắc nhất SPL-S4
Xác định 2 đại diện SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc ảnh 7 Một mùa giải thăng hoa của Long “Củi” (Đạt Tín)
Xác định 2 đại diện SPL-S4 tham dự vòng chung kết toàn quốc ảnh 8 Nhà vô địch toàn quốc mùa giải 2020 Song Hùng nhận giải Phong cách từ Ban tổ chức

Tin cùng chuyên mục