World Cup nữ 2023: Tuyển Pháp ‘có thể làm được điều gì đó tuyệt vời’

"Chúng ta có thể đạt được điều gì đó tuyệt vời", đội trưởng tuyển World Cup của Pháp Wendie Renard quả quyết như vậy sau nhiều lần vấp ngã trong vòng đấu knock-out vì chơi không hiệu quả và không có đủ quyết tâm ở các vòng chung kết.
Wendie Renard, đội trưởng tuyển Pháp ở World Cup nữ 2023
Wendie Renard, đội trưởng tuyển Pháp ở World Cup nữ 2023

Đây đã là lần thứ 5 tuyển Pháp tham dự vòng chung kết World Cup nhưng họ không được xếp trong hàng ngũ ứng viên sáng giá vì hai kỳ gần nhất họ đều bị loại ở tứ kết và thành tích tốt nhất của họ là hạng tư vào năm 2011.

Wendie Renard, 32 tuổi là hậu vệ trụ cột của tuyển Pháp, cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên trang web của FIFA: “Chúng tôi không thể vượt qua vòng tứ kết vì không đủ hiệu quả ở những thời điểm quan trọng.

"Miễn là mọi người có cùng tầm nhìn và sẵn sàng đi theo cùng một hướng, thì chúng tôi có thể đạt được điều gì đó tuyệt vời".

Wendie Renard thật trùng hợp khi có cùng họ với HLV đương nhiệm Herve Renard. Nhà cầm quân 54 tuổi này đã đảm nhận công việc dẫn dắt đội tuyển nữ Pháp vào tháng 3, sau khi nữ HLV Corinne Diacre bị sa thải vì mâu thuẫn với hàng loạt tuyển thủ khiến họ từ chối ra sân. Bản thân Wendie Renard cũng nói rằng cô sẽ không thi đấu tại World Cup để bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Wendie Renard của Olympique Lyon, được nhiều người coi là hậu vệ xuất sắc nhất trong làng bóng đá nữ, đã trở lại đội tuyển ngay sau khi cựu HLV nam của Ả Rập Saudi được bổ nhiệm. Cô nói: “Ông ấy là một HLV có nhiều kinh nghiệm, người đã giành chiến thắng ở cấp độ quốc tế và cũng rất lôi cuốn.

HLV Herve Renard

HLV Herve Renard

HLV Herve Renard là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Ông Renard từng đến Việt Nam làm việc vào năm 2003 cho CLB Nam Định. Sau 1 mùa giải, ông trở lại Pháp rồi sang khám phá bóng đá châu Phi. Herve Renard đã đưa đội tuyển nam của Zambia giành chức vô địch các quốc gia châu Phi năm 2012 trước khi lặp lại kỳ tích với Bờ Biển Ngà ba năm sau đó.

Khi được bổ nhiệm làm HLV tuyển nữ Pháp, Herve Renard nói: "Đội tuyển Pháp cần được xây dựng lại. Điều an ủi tôi là mọi người từng nhắc đến sự tệ hại của đội tuyển nam Pháp. Sau thời gian rất dài, mọi thứ thay đổi và tuyển nam đã có được thành công. Chúng tôi cũng muốn làm được điều tương tự với đội tuyển nữ Pháp. Tôi mong điều này sẽ đến thật nhanh"

Bản thân cầu thủ cũng rất phấn chấn, như lời của Wendie: “Chúng tôi kỳ vọng ông mang lại nhiều kinh nghiệm cho vai trò này, vì ông đã giành được các danh hiệu lớn”.

Wendie Renard cho rằng giải đấu sẽ là cơ hội để các cầu thủ chứng tỏ họ có quyền khoác trên mình màu áo tuyển quốc gia và đại diện cho nước Pháp. “Bạn cần phải có sự nhất quán nhất định trong các màn trình diễn của mình,” cô nói. "Ngay khi bạn khoác lên mình chiếc áo này, bạn phải tôn trọng nó và bảo vệ nó đến cùng".

Pháp bắt đầu chiến dịch của họ ở bảng F gặp Jamaica vào ngày 23-7 trước khi đối đầu với Brazil và Panama. HLV Herve Renard không giấu vẻ lo lắng khi vắng 2 tiền đạo Marie Antoinette Katoto và Delphine Cascarino vì chấn thương. Ông nói: "Thiếu Katoto và Delphine là mất mát to lớn với đội tuyển nữ Pháp. Delphine có một mùa giải tuyệt vời và đóng vai trò quan trọng trong tập thể. Chúng tôi phải cố gắng để xây dựng sự đoàn kết và dựa trên sức mạnh tập thể. Tôi cũng cần tìm ra những cái tên thay thế cho họ".

Tin cùng chuyên mục