World Cup nữ 2023: Tuyển Đức quyết chấm dứt cơn khát danh hiệu thế giới

Việc Đức thiếu các danh hiệu quốc tế trong thập kỷ qua sẽ càng khiến đội từng 2 lần vô địch thế giới quyết tâm hơn khi bắt đầu chiến dịch ở bảng H gặp Ma-rốc vào ngày 24-7 tại World Cup.
Paulina Krumbiegel ghi bàn vào lưới thủ thành Kim Thanh (tuyển Việt Nam)
Paulina Krumbiegel ghi bàn vào lưới thủ thành Kim Thanh (tuyển Việt Nam)

Gã khổng lồ ở đấu trường quốc tế

Giống như đội tuyển nam, các cầu thủ nữ của Đức là một gã khổng lồ trên đấu trường quốc tế với 2 lần vô địch World Cup và 8 lần đăng quang châu Âu. Họ đã giành được các kỳ World Cup liên tiếp vào năm 2003 và 2007 để khẳng định vai trò cường quốc của môn bóng đá nữ.

Thống trị mọi giải vô địch châu Âu từ năm 1995 đến 2013, người Đức cũng khẳng định mình là một trong những đội hàng đầu thế giới trong hơn hai thập kỷ. Nhưng danh hiệu quốc tế cuối cùng của họ, ngoài HCV Olympic năm 2016, giờ đã được một thập kỷ và vị trí á quân năm 2022 trước Anh tại Giải vô địch châu Âu là kết quả tốt nhất của họ kể từ năm 2013.

Họ đã lọt vào tứ kết World Cup 2019 nhưng trận đấu quan trọng của họ có thể diễn ra sớm hơn vào tháng 7 tới. Bà Voss-Tecklenburg nói: “Chúng tôi muốn xây dựng dựa trên những gì chúng tôi đã thể hiện tại Giải vô địch châu Âu 2022. Bóng đá hấp dẫn, tấn công và sáng tạo với định hướng tấn công.

"Chúng tôi muốn tấn công để gây ra rắc rối cho đối thủ và cuối cùng thì chúng tôi muốn chơi thứ bóng đá thật thành công".

Bà Martina Voss-Tecklenburg

Bà Martina Voss-Tecklenburg

Bản thân Voss-Tecklenburg không xa lạ gì với thành công với 4 danh hiệu châu Âu khi còn là cầu thủ. Tuy nhiên, kể từ khi tiếp quản đội tuyển vào năm 2018, bà vẫn chưa mang lại danh hiệu quốc tế tiếp theo mà cho đến một thập kỷ trước dường như nó thường tự động đến với tuyển Đức.

“Chúng tôi muốn tận hưởng niềm vui tại World Cup và kiểm soát trận đấu và đó là những gì chúng tôi sẽ hướng tới”, vị HLV 55 tuổi nói. “Chúng tôi biết mình cần phải cải thiện một số điều mà chúng tôi đã làm chưa tốt trong vài giải đấu quốc tế vừa qua”.

Người Đức chỉ thắng 2 trong số 6 trận đấu quốc tế gần nhất, nhưng đã để thua Mỹ, Brazil và Zambia.

Nếu đứng đầu bảng sau các trận đấu với Colombia và Hàn Quốc, như nhiều người mong đợi, tuyển Đức sẽ đối đầu với đội nhì bảng F bao gồm Brazil, Pháp, Panama và Jamaica.

"Tôi rất tin tưởng vào các cầu thủ của mình. Chúng tôi muốn tham dự giải đấu càng lâu càng tốt," Voss-Tecklenburg nói. “Có thể sẽ là Pháp hoặc Brazil ở vòng 16 đội và đó đã là một nhiệm vụ lớn.

"Chúng tôi muốn hòa mình vào dòng chảy cho đến lúc đó".

Tin cùng chuyên mục