World Cup nữ 2023: Tuyển Anh tận hưởng trận bán kết ‘khổng lồ’ với Australia

Tuyển Anh cho biết họ đang tận hưởng việc thi đấu trước lượng khán giả hứa hẹn sẽ là 80.000 người trong trận bán kết World Cup với chủ nhà Australia vào thứ Tư
HLV người Hà Lan Sarina Wiegman
HLV người Hà Lan Sarina Wiegman

Các nhà vô địch châu Âu đã nếm trải mùi vị thù địch hôm thứ Bảy khi lội ngược dòng thắng 2-1 trước Colombia, trong trận đấu mà khán giả cổ động nhiệt tình cho đội bóng Nam Mỹ. Sư tử cái sẽ trở lại sân vận động hoành tráng Australia ở Sydney vào thứ Tư khi cả hai đội cố gắng giành World Cup lần đầu tiên.

Alessia Russo đã ghi bàn thắng quyết định ở phút 63 trước một Colombia giàu thể lực và tiền đạo của Arsenal cho biết cô rất thích chơi trước đám đông thù địch. “Đó là tất cả những gì về World Cup – chứng kiến những đội bóng hàng đầu trên sân khấu lớn nhất với người hâm mộ ở phía sau”.

“Chúng tôi đã nếm trải điều đó tối nay vì người hâm mộ của họ thật tuyệt vời và Australia là một bài kiểm tra khác, nhưng là một bài kiểm tra thú vị, không chỉ đối đầu với đội chủ nhà mà còn vào bán kết.

"Vì vậy, phải giữ cho giấc mơ tồn tại".

Các cầu thủ Anh luôn kết nối và đoàn kết trong mọi trận đấu

Các cầu thủ Anh luôn kết nối và đoàn kết trong mọi trận đấu

HLV người Hà Lan Sarina Wiegman đã khen ngợi khả năng quật khởi của đội tuyển Anh, họ đã bị tụt lại ở phút 44, trước khi Lauren Hemp gỡ hòa ở phút bù giờ hiệp 1 và Russo ghi bàn quyết định ở hiệp 2.

Họ sẽ cần rất nhiều phẩm chất đó nếu muốn vượt qua một Australia vừa thắng Pháp 7-6 trong sút luân lưu và có sự hậu thuẫn của cả một quốc gia sau lưng. Wiegman nói: "Lượng khán giả thật lớn, nhưng vào bán kết World Cup mới là điều lớn lao hơn. Đây giống như một trận đấu trên sân khách, nhưng chúng tôi chỉ tập trung vào đối thủ".

"Thật tuyệt vời khi chúng ta có thể ở đây và là một phần của trận đấu.

"Chúng tôi đã lọt vào bán kết và sẽ ở lại cho đến khi kết thúc giải".

Wiegman đã đưa tuyển quê hương Hà Lan đến trận chung kết năm 2019, nơi họ thua Mỹ 0-2. Một phóng viên hỏi liệu bà có đánh giá cao sự cạnh tranh thể thao lâu đời giữa Anh quốc và Australia hay không. Bà cho biết: “Tôi chỉ nghĩ rằng nó sẽ thực sự to lớn nhưng hiện tại tôi có một số câu hỏi và tin rằng cuộc chiến sẽ lớn hơn những gì tôi tưởng tượng bây giờ”.

"Tôi sẽ nói chuyện với các cầu thủ và nhân viên của mình để xem sự cạnh tranh đó là gì".

Tin cùng chuyên mục